Điểm chuẩn Ngành Báo chí cao nhất trên 37 điểm

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đến thời điểm hiện tại, nhiều cơ sở giáo dục đào tạo Báo chí và Truyền thông đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học năm 2023.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Sáng nay 23/8, Học viện Báo chí và Tuyên truyền công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học năm 2023. Theo đó, điểm chuẩn ngành báo chí nói chung của học viện dao động từ 33,92 đến 37,23 điểm theo thang 40. Trong đó cao nhất là chuyên ngành Báo truyền hình với 37,23 điểm.

Điểm chuẩn cụ thể của từng chuyên ngành Báo chí như sau:

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội mới đây cũng công bố điểm chuẩn năm 2023, điểm này tính theo thang điểm 30 (không nhân hệ số) và đã bao gồm điểm ưu tiên đối tượng và khu vực (nếu có).

Ngành Báo chí là một trong những ngành có điểm chuẩn cao nhất. Với tổ hợp C00, ngành báo chí lấy 28,5 điểm; ngành Quan hệ công chúng lấy 28,75 điểm; ngành Quản lý thông tin 26,25 điểm.

So với năm 2022, ngành Báo chí lấy 29,9 điểm thì năm nay giảm 1,4 điểm còn 28,5 điểm.

Đối với ngành báo chí của Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP HCM, tiếp tục dẫn đầu điểm chuẩn trúng tuyển năm 2023 với 28 điểm ở tổ hợp C00.

Ngành Báo chí của Đại học Văn hóa Hà Nội lấy điểm chuẩn là 26,85 điểm đối với tổ hợp C00 và 25,85 điểm ở các tổ hợp khác: D01, D78, D96, A00, A16.

Ngành Truyền thông đa phương tiện (2 chuyên ngành Thiết kế đa phương tiện và Báo chí truyền thông) của Học viện Phụ nữ Việt Nam lấy 24,75 điểm.

Đại học Văn Lang công bố điểm chuẩn ngành Truyền thông Đa phương tiện là 18 điểm.

Đọc thêm