Điểm du lịch không thể bỏ qua khi tới thăm Hà Nội

(PLO) -Khi đến Hà Nội du khách có thể đến các địa điểm như: Lăng Bác, Văn Miếu, Chùa Một Cột, Nhà Thờ Lớn,.... và rất nhiều địa điểm hấp dẫn khác đang chờ đón các du khách. Vậy hãy cùng với chúng tôi khám phá các địa điểm nổi tiếng nhất tại Hà Nội.
Điểm du lịch không thể bỏ qua khi tới thăm Hà Nội

1. Quảng trường Ba Đình – Lăng Bác

Du lịch Hà Nội thì không thể bỏ qua trung tâm chính trị của Việt Nam với Phủ chủ tịch, nhà Quốc Hội, Quảng trường Ba Đình lịch sử nơi Bác Hồ đã đọc tuyên ngôn độc lập ra đời nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là nơi đặt và lưu giữ thi hài của Người. Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh mở cửa 5 ngày một tuần tiếp đến du khách thập phương và quốc tế đến thăm quan.

Khi đến lăng khách viếng thăm buộc phải tuân theo những yêu cầu như ăn mặc nghiêm chỉnh không được mặc quá lố, không đem các thiết bị điện tự ghi hình và giữ trật tự trong lăng không được gây tiếng động. Nơi đây không chỉ có cảnh đẹp cuốn hút mà du khách đến đây còn vì họ muốn bày tỏ tấm lòng thành kính với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam.

2. Văn Miếu Quốc Tử Giám

Nơi đây là trường đại học đầu tiên của Việt Nam và cũng là nơi thờ Khổng Tử. Khi đến văn miếu du khách cũng có thể nhìn thấy các bia Tiến sĩ những người đã đỗ trạng nguyên vào thời xưa. Văn Miếu Quốc Tử Giám được vua Lý Nhân Tông và được bảo tồn cho đến ngày nay.

Không chỉ là một di tích mang ý nghĩa văn hóa và lịch sử, mà còn là một công trình thể hiện đậm nét kiến trúc cổ Việt Nam nơi đây với nét kiến trúc cổ kính với các giếng nước hàng cây xanh tỏa bóng. Văn Miếu và Quốc Tử Giám là quần thể di tích đa dạng và phong phú hàng đầu thu hút du khách đến thăm quan và khám phá khu di tích này.

3. Chùa Một Cột

Chùa Một Cột là điểm thu hút nhiều khách du lịch trong và ngoài nước đến thăm quan. Nơi đây là một điểm dừng chân thú vị. Nơi đây từng là trung tâm Phật giáo, Đạo giáo của Việt Nam qua nhiều thế kỷ. Chùa Một Cột nằm giữa lòng thủ đô là ngôi chùa có kiến trúc hình bông sen độc đáo thu hút nhiều khách thăm quan. Trong thời kỳ chiến tranh nơi đây từng bị tàn phá nhưng đã được cải tạo và trùng tu lại nguyên vẹn.

4. Chùa Trấn Quốc

Đây cũng là một ngôi chùa nổi tiếng không kém phần lôi cuốn du khách so với các điểm du lịch ở Hà Nội khác. Chùa Trấn Quốc với lịch sử hơn1500 năm nơi đây là một trong những danh thắng bậc nhất ở kinh thành Thăng Long đời nhà Lê và giờ cũng là địa điểm cuốn hút.
Chùa được đánh giá là công trình mang nhiều ý nghĩa lịch sử cũng như tôn giáo ở Việt Nam. Chùa Trấn Quốc từng được công nhận là là công trình lịch sử thứ 10 trong Toàn xứ Đông Dương được bảo tồn. Chùa Trấn Quốc là một trong những ngôi chùa cổ nhất Việt Nam, nằm cạnh Hồ Tây là điểm dừng chấn lý tướng cho các du khách đến thăm quan.

5. Nhà Thờ Lớn

Nhà thờ Lớn Hà Nội là công trình lớn nhất với kiến trúc thuộc địa kiểu Pháp điển hình tại Việt Nam. Quang cảnh thoáng đãng và dễ chịu khiến nơi đây là điểm đến thu hút của giới trẻ cũng như những người đến du lịch Hà Nội đều thích ghé qua nơi này.

Buổi sáng ngồi uống cafe vỉa hè hưởng thụ cái thời tiết se lạnh của tiết trời Hà Nội vào những ngày đông. Đến tối cùng tụ họp bên ly trà chanh cung bạn bè tám chuyện, ngắm dòng người đi lại thì không còn gì thú vị hơn.

6. Phố cổ Hà Nội

Khu phố cổ Hà Nội là một điểm rất riêng của thủ đô với những ngôi nhà, con phố, ngóc ngách nhỏ nhắn được xây dựng các đây hàng chục năm về trước.

Khi đi du lịch Hà Nội du khách đều lựa chọn phố cổ Hà Nội là điểm dừng chân bởi khi ở đây du khách sẽ cảm nhận được cái hồn của con người Hà Nội xưa. Khi đến nơi đây du khách sẽ cảm thấy thoải mái với những con người mến khách và thưởng thức các món ăn hấp dẫn tại con phố này.

7. Hồ Hoàn Kiếm

Hồ Hoàn Kiếm là địa điểm không thể nào bỏ qua khi đến Hà Nội. Điểm đặc biệt của Hà Nội là giữa thành phố có rất nhiều hồ và bao quanh thành phố là những con sông lớn tạo lên bầu không khí trong lành và thoáng mát.

Hồ Hoàn Kiếm nằm ngay giữa trung tâm thành phố với tháp rùa cổ kính nằm trên một bán đảo nhỏ giữa hồ đây là nơi thu hút nhiều khách du lịch đến thăm quan. Đây còn là nơi vui chơi giải trí của người Hà Nội tránh xa nhưng ồn ào, náo nhiệt của thành phố đang phát triển.

Bên cạnh Hồ Hoàn Kiếm là những công trình kiến trúc đầy ấn tượng thu hút khách du lịch và nơi đây cũng là di sản đáng quý của thành phố gồm các địa điểm như: đài Nghiên, tháp Bút, cầu Thê Húc, đền Ngọc Sơn…, đây đều là các địa điểm thu hút nhiều bạn trẻ và du khách ghé thăm vào các dịp lễ trong năm.

8. Hồ Tây

 

Hồ Tây là hồ có diện tích lớn nhất Hà Nội là điểm vui chơi giải trí của các bạn trẻ Hà Thành. Bạn có thể thuê xe đạp nước hoặc đi du thuyền quanh Hồ Tây. Bên cạnh Hồ Tây là ngôi làng cổ Nghi Tàm, nơi đây còn lưu giữ lại được những thú chơi tao nhã như là thú chơi bon sai, canh cảnh...

Nghi Tàm còn đường mệnh danh là làng hoa là ngôi làng này sẽ tràn ngập trong sắc hoa tươi thắm vào các dịp lễ tết. Gần khu vực Hồ Tây còn có làng Yên Phụ với nghề làm nhang, làng Ngũ Xã với truyền thống đúc đồng đều là những địa điểm nên ghé thăm khi du lịch Hà Nội.