Điện Biên: Phong tặng danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú” cho 43 nhà giáo

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  43 nhà giáo đang công tác trong ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Điện Biên được phong tặng danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú”. 
 Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Lò Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên đã trao tặng danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú” cho 43 nhà giáo (Ảnh CTV).
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Lò Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên đã trao tặng danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú” cho 43 nhà giáo (Ảnh CTV).

Ngày 29/2, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú” lần thứ 16 và tuyên dương, khen thưởng học sinh đạt giải, giáo viên tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi cấp quốc gia, năm học 2023-2024.

Ngày 25/12/2023, Chủ tịch nước ban hành Quyết định số 1582/QĐ-CTN về việc phong tặng danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú” cho nhà giáo trên toàn quốc. Trong lần này tỉnh Điện Biên có thêm 43 nhà giáo được phong tặng “Nhà giáo Ưu tú”, nâng tổng số "Nhà giáo Ưu tú" toàn tỉnh lên 82 nhà giáo. Bên cạnh đó, UBND tỉnh Điện Biên cũng tặng Bằng khen cho 3 giáo viên tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi cấp quốc gia, năm học 2023-2024.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các giáo viên tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi cấp quốc gia (Ảnh CTV).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các giáo viên tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi cấp quốc gia (Ảnh CTV).

Trong dịp này, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên cũng vinh danh, khen thưởng thành tích cho 26 em học sinh đạt thành tích trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2023 – 2024 gồm: 03 giải nhì, 08 giải ba và 15 giải khuyến khích, xếp thứ 4 trên 7 tỉnh thuộc khu vực biên giới miền núi phía Bắc.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lò Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên ghi nhận, biểu dương công lao đóng góp to lớn của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và thành tích xuất sắc của các em học sinh. Đồng thời, chúc mừng những thành tựu to lớn mà ngành giáo dục và đào tạo đã đạt được trong những năm qua.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các em học sinh đạt thành tích trong Kỳ thi học giỏi quốc gia (Ảnh CTV).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các em học sinh đạt thành tích trong Kỳ thi học giỏi quốc gia (Ảnh CTV).

Để ngành giáo dục tiếp tục gặt hái những thành tích cao hơn, góp phần thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên mong muốn ngành giáo dục và đào tạo tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị quyết, Chương trình, Đề án, chính sách của Trung ương và của tỉnh về lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Chú trọng đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ nội dung, phương pháp dạy học theo hướng phát triển toàn diện; tập trung xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng; tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang bị thiết bị dạy học theo hướng chuẩn hóa, hiện đại; đẩy mạnh chuyển đổi số và cải cách hành chính trong toàn ngành giáo dục.

Đọc thêm