Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024: Khánh thành Quảng trường ASEAN

(PLVN) - Chiều 22/4, tại Học viện Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cùng Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn và TS Phạm Lan Dung - Quyền Giám đốc Học viện Ngoại giao chủ trì Lễ cắt băng khánh thành Quảng trường ASEAN.
Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Quảng trường ASEAN
Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Quảng trường ASEAN

Quảng trường ASEAN được xây dựng tại khuôn viên chính của Học viện Ngoại giao với kiến trúc chủ đạo mang hình biểu tượng của ASEAN.

Việc khánh thành Quảng trường ASEAN tại Học viện mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc đối với sinh viên Học viện về tầm quan trọng của ASEAN cũng như tinh thần hội nhập quốc tế chủ động, tích cực và có trách nhiệm, thể hiện cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong hợp tác ASEAN.

Trước đó, chiều cùng ngày, Học viện Ngoại giao chủ trì tổ chức Đối thoại giữa Tổng thư ký ASEAN Kao Kim Hourn với thanh niên các nước ASEAN với chủ đề Thanh niên ASEAN - Tương lai ASEAN: Vai trò của thanh niên trong việc định hình tương lai ASEAN theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến.

Phát biểu tại Đối thoại, nhấn mạnh đây là sự kiện đặc biệt trong khuôn khổ Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024, TS Phạm Lan Dung - Quyền Giám đốc Học viện Ngoại giao cho rằng sự kiện là minh chứng rõ ràng cho cam kết của ASEAN trong việc trao quyền cho các thế hệ lãnh đạo và những người tạo ra sự thay đổi kế tiếp. Sự kiện ghi nhận vai trò hết sức quan trọng của giới trẻ trong việc định hình tương lai ASEAN.

“Với sự sáng tạo của mình, với tinh thần khởi nghiệp và niềm đam mê của chính mình, những người trẻ có khả năng thúc đẩy sự thay đổi tích cực cũng như đóng góp vào việc xây dựng một Cộng đồng ASEAN tự chủ, gắn kết hơn”, TS Phạm Lan Dung nêu rõ.

Phát biểu tại Đối thoại, Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn khẳng định, Đối thoại sẽ thúc đẩy các cơ hội trao đổi quan trọng cho sự tham gia của giới trẻ và trao quyền cho thế hệ lãnh đạo tiếp theo, hướng tới những đóng góp ý nghĩa cho Cộng đồng ASEAN và các mục tiêu khác.

Theo Tổng Thư ký ASEAN, năm 2020, số người trẻ tuổi tại ASEAN đã đạt 224 triệu người, chiếm khoảng 34% dân số của khu vực. Dự kiến tỷ lệ thanh niên đạt đỉnh vào năm 2023. Điều này cho thấy tiềm năng to lớn của nhóm dân số trẻ này trong việc định hình các bối cảnh phát triển kinh tế xã hội và sự tăng trưởng liên tục của khu vực ASEAN.

Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn phát biểu tại Đối thoại.

Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn phát biểu tại Đối thoại.

Đánh giá cao những đóng góp của Việt Nam đối với việc hỗ trợ cho quá trình triển khai hoạt động tình nguyện ASEAN, Tổng thư ký ASEAN nhấn mạnh tầm quan trọng trong việc thúc đẩy và mở rộng các hoạt động này, tạo cơ hội để giới trẻ tham gia và bày tỏ ý tưởng của mình. Đây là cơ hội để giới trẻ bày tỏ ý tưởng và khát vọng của mình, phát huy vai trò quan trọng trong việc giải quyết các thách thức của thế giới hiện nay.

Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cũng tái khẳng định cam kết của ASEAN trong việc trao quyền cho thanh niên và tạo ra môi trường thuận lợi để họ có thể phát huy hết tiềm năng của mình.

Lễ Khánh thành Quảng trường ASEAN và Đối thoại giữa Tổng thư ký ASEAN Kao Kim Hourn với thanh niên các nước ASEAN không chỉ thể hiện tầm quan trọng của hợp tác ASEAN mà còn tạo diễn đàn mở, nơi thế hệ trẻ ASEAN có thể chia sẻ tiếng nói, góc nhìn trong việc định hình tương lai của khu vực.

Đọc thêm