Điền kinh Việt Nam: Giành HCV ASIAD 19 sẽ được thưởng lớn

(PLVN) - Liên đoàn Điền kinh Việt Nam tuyên bố thưởng lớn cho cá nhân và đồng đội khi giành được tấm HCV ASIAD 19.
Bố tứ huyền thoại điền kinh ở đường đua 4x400m tiếp sức nữ, ảnh cục TDTT
Bố tứ huyền thoại điền kinh ở đường đua 4x400m tiếp sức nữ, ảnh cục TDTT

Liên đoàn Điền kinh Việt Nam là đơn vị mới nhất công bố chi tiết các mức thưởng nhằm khích lệ các vận động viên (VĐV) điền kinh tranh tài ở Hàng Châu tới đây. Ngoài ra còn có tiền thưởng từ đoàn Thể thao Việt Nam (TTVN).

Điền kinh Việt Nam dự Đại hội thể thao châu Á 19 với 12 VĐV (10 VĐV nữ, 2 VĐV nam) gồm: Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Hằng, Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Hường, Bùi Thị Thu Thảo, Trần Thị Nhi Yến, Hoàng Thị Ánh Thục, Nguyễn Thị Ngọc và Nguyễn Trung Cường, Lương Đức Phước.

Đây đều là các tuyển thủ được dự báo có khả năng tranh chấp về thành tích. Trong đó, Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Huyền là những niềm hy vọng lớn nhất. Đặc biệt, Nguyễn Thị Huyền vừa cùng các đồng đội giành HCV nội dung tiếp sức 4x400m tại giải điền kinh vô địch châu Á 2023 trên đất Thái Lan. Bộ tứ Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Hằng, Hoàng Thị Minh Hạnh và Nguyễn Thị Ngọc đã giành HCV trên đường đua 4x400m tiếp sức nữ với thông số 3 phút 32 giây 26.

Với thành tích này, bộ tứ của Điền kinh Việt Nam là Huyền-Hằng - Hạnh và Ngọc đã được ưu tiên đầu tư trọng điểm để nhắm tới cơ hội tranh chấp huy chương ASIAD 19. Bộ bốn này cùng 2 HLV Vũ Ngọc Lợi - Nguyễn Thị Bắc và 1 bác sỹ đã có chuyến tập huấn tại Thượng Hải từ 16/8.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phụ trách bộ môn Điền kinh (Cục TDTT), Tổng thư kí Liên đoàn Điền kinh Việt Nam cho biết: chương trình tập huấn tại Thượng Hải là cơ hội để các VĐV tích lũy chuyên môn. Các VĐV được kì vọng thông qua tập huấn lần này sẽ đạt được điểm rơi chuyên môn tốt nhất khi thi đấu tại Hàng Châu, Trung Quốc.

Nguyễn Thị Oanh, hy vọng vàng của TTVN tại ASIAD19, (ảnh Seagame)

Nguyễn Thị Oanh, hy vọng vàng của TTVN tại ASIAD19, (ảnh Seagame)

Một gương mặt đáng chú ý khác của Điền kinh Việt Nam là Nguyễn Thị Oanh. Tại ASIAD 19, Nguyễn Thị Oanh tập trung vào 2 nội dung chính là 1.500 m và 3.000 m vượt chướng ngại vật. Để chuẩn bị cho ASIAD 19, cô gái hạt tiêu cũng đã được thử lửa tại giải điền kinh Vô địch thế giới 2023, Budapest, Hungary. Giải đấu quy tụ hơn 2.000 VĐV khắp toàn cầu, tranh tài qua 9 ngày ở 49 nội dung. Oanh là một đại diện duy nhất của Điền kinh Việt Nam tham gia với suất đặc cách, cũng chỉ được dự một nội dung, đó là 1.500m nữ. Tại giải đấu này, mặc dù không nằm trong nhóm VĐV lọt vào bán kết, nhưng cô gái quê Bắc Giang đã xác lập được thành tích cá nhân tốt nhất với 4 phút 12 giây 28. Trước đó thành tích cá nhân tốt nhất của Oanh là 4 phút 13 giây 88 lập tại giải VĐQG 2020 tại Hà Nội.

Giải điền kinh Vô địch thế giới 2023 được xác định là cơ hội để VĐV Nguyễn Thị Oanh được học hỏi, giao lưu, tích lũy kinh nghiệm. Đây cũng là buổi kiểm tra quan trọng để VĐV hướng tới thành tích tốt nhất tại ASIAD 19.

Sau giải điền kinh Vô địch thế giới 2023, Nguyễn Thị Oanh vẫn luôn giữ được tâm lý và phong độ ổn định để hướng đến ASIAD 19 - giải đấu trọng điểm của điền kinh Việt Nam trong năm nay và cũng là của cá nhân Oanh.

“Đấu trường châu Á luôn quy tụ đông đảo VĐV điền kinh mạnh nhất của mỗi quốc gia, chính vì vậy tất cả các tổ nội dung của đội tuyển điền kinh Việt Nam đều tập trung chuyên môn và thận trọng. Các tổ nội dung có tuyển thủ chuẩn bị cho ASIAD 19 đang bước vào giai đoạn chuẩn bị nước rút nhất. Hy vọng rằng, với hướng đầu tư quyết liệt, bài bản, các VĐV đội tuyển điền kinh Việt Nam sẽ giành thành tích tốt nhất tại đấu trường ASIAD.”, ông Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ.

Giành HCV, các VĐV thi đấu đồng đội mỗi người sẽ nhận 100 triệu đồng và HLV sẽ nhận 100 triệu đồng/người. Ngoài ra, tấm HCV cá nhân sẽ nhận mức thưởng "nóng" 300 triệu đồng (VĐV được thưởng 200 triệu và HLV trực tiếp hướng dẫn sẽ nhận thưởng 100 triệu).

Lịch thi đấu của Điền kinh tại ASIAD 19 sẽ diễn ra từ ngày 29/9 – 7/10. Ngoài mục tiêu ASIAD 19, đội hình 4x400m nữ còn được kỳ vọng tiếp tục đột phá nhắm đến suất dự Thế vận hội Olympic mùa hè Paris 2024.

Để lọt vào top 16 đội hàng đầu thế giới được dự Olympic, thành tích của đội sẽ phải kéo xuống mốc 3 phút 30 giây, thậm chí thấp hơn nữa. Tại ASIAD 19 nhà ĐKVĐ Ấn Độ không còn mạnh như trước, tuy nhiên vẫn còn đó 3 đối thủ rất đáng gờm đang ẩn mình là Trung Quốc, Bahrain, Nhật Bản.

Đọc thêm