Điền kinh Việt Nam giành HCV châu Á ở nội dung tiếp sức 4x400m

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chiều tối 16/7, người hâm mộ đã đón nhận tin vui trên đường chạy chung kết nội dung tiếp sức 4x400m nữ giải Điền kinh châu Á 2023.
Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Ngọc, Hoàng Thị Minh Hạnh đã mang về cho Điền kinh VIệt Nam tấm HCV tại giải Điền kinh châu Á 2023 (Ảnh: VNN)
Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Ngọc, Hoàng Thị Minh Hạnh đã mang về cho Điền kinh VIệt Nam tấm HCV tại giải Điền kinh châu Á 2023 (Ảnh: VNN)

Bốn đại diện nữ của Điền kinh Việt Nam là Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Ngọc, Hoàng Thị Minh Hạnh đã bước vào tranh tài cùng các đối thủ mạnh đến từ Nhật Bản, Sri Lanka, Ấn Độ, Hồng Kông (Trung Quốc), Uzbekistan, Maldives.

Nguyễn Thị Ngọc và Hoàng Thị Minh Hạnh dù là những VĐV trẻ nhưng đã có màn thể hiện rất xuất sắc. Thể hiện sự quyết liệt ngay ở lượt chạy đầu tiên, Nguyễn Thị Ngọc nỗ lực duy trì vị trí thứ 4, gần sát với VĐV của Nhật Bản và giữ khoảng cách nhất định với 2 VĐV của Sri Lanka và Ấn Độ. Đến lượt chạy thứ 2, những bước chạy mạnh mẽ đã giúp Hoàng Thị Minh Hạnh bứt lên vị trí thứ 2, chỉ sau VĐV của Nhật Bản.

Sự nỗ lực của Nguyễn Thị Ngọc và Hoàng Thị Minh Hạnh đã đem lại cho “cô gái Vàng” Nguyễn Thị Huyền màn bứt tốc vượt qua cả VĐV Nhật Bản đang dẫn đầu để vươn lên vị trí đầu tiên. Tiếp tục duy trì lợi thế mà đồng đội mang lại, Nguyễn Thị Hằng để cán đích đầu tiên với thời gian 3 phút 32 giây 36, qua đó giúp tuyển điền kinh Việt Nam có tấm HCV đầu tiên tại giải vô địch châu Á năm nay. Lần lượt xếp tiếp theo là tuyển Sri Lanka (3 phút 33 giây 27) và Ấn Độ (3 phút 33 giây 73).

Đây là lần thứ 2 Điền kinh Việt Nam giành HCV châu Á ở nội dung tiếp sức 4x400m. Trước đó, vào năm 2017, Nguyễn Thị Huyền cùng Nguyễn Thị Oanh, Quách Thị Lan và Hoàng Thị Ngọc cũng nhận HCV.

Thành tích này cũng được xem là động lực để các chân chạy của Điền kinh Việt Nam hướng tới đấu trường Đại hội thể thao châu Á tại Hàng Châu, Trung Quốc. Vietcontent và Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, mỗi đơn vị đã thưởng nóng 50 triệu đồng để ghi nhận thành tích này.

Kết thúc thi đấu tại giải Điền kinh châu Á 2023, Điền kinh Việt Nam giành 1 HCV và 1 HCĐ (của Nguyễn Thị Hường ở nội dung nhảy ba bước nữ).

Đội tuyển Việt Nam là một trong bốn đội tuyển Đông Nam Á giành HCV ở giải lần này, cùng với Thái Lan, Singapore và Philippines. Giải điền kinh châu Á 2023 tổ chức tại Thái Lan từ ngày 12 - 16/7 với hơn 40 quốc gia tham dự. Đội tuyển Việt Nam đăng ký 20 thành viên.

Đọc thêm