Điện Kremlin thông tin về hoạt động của Tổng thống Nga Putin

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hôm nay, 4/7, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tham dự cuộc họp của các nguyên thủ các nước thành viên Tổ chức hợp tác thượng Hải (SCO), hãng tin TASS dẫn tuyên bố của bộ phận báo chí của Điện Kremlin cho biết.
Tổng thống Nga Putin.
Tổng thống Nga Putin.

Theo tuyên bố, cuộc họp sẽ được tổ chức theo hình thức trực tuyến dưới sự chủ trì của Ấn Độ.

"Các nhà lãnh đạo sẽ xem xét hoạt động của SCO trong năm qua và vạch ra các lĩnh vực ưu tiên để tiếp tục mở rộng hợp tác nhiều mặt và cùng có lợi giữa các quốc gia thành viên. Họ cũng sẽ trao đổi quan điểm về các vấn đề quốc tế và khu vực hiện nay", tuyên bố cho hay.

Sau cuộc họp, dự kiến, các nhà lãnh đạo SCO sẽ ký kết Tuyên bố New Delhi và một số văn kiện khác.

Được thành lập tại Thượng Hải vào ngày 15/6/2001, SCO hiện có 8 thành viên, bao gồm những nước sáng lập là Nga, Trung Quốc, Kazakhstan, Tajikistan, Kyrgyzstan và Uzbekistan; và Ấn Độ và Pakistan - gia nhập vào năm 2017.