Diện mạo nông thôn mới tại một xã nghèo ở Sơn La

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Xã Huy Tường (huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La) đang ngày càng đổi thay, đường vào các bản, xóm đã được bê tông hóa, đời sống vật chất tinh thần Nhân dân các dân tộc không ngừng nâng cao... Đó là kết quả của quá trình hưởng ứng Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) tại địa phương.
Cánh đồng lúa tại xã Huy Tường, huyệ Phù Yên, tỉnh Sơn La.
Cánh đồng lúa tại xã Huy Tường, huyệ Phù Yên, tỉnh Sơn La.

Huy Tường là xã khu vực III đặc biệt khó khăn của huyện Phù Yên, với 6 bản, 631 hộ, 2.996 nhân khẩu. Cũng như nhiều địa phương khác của tỉnh Sơn La, Huy Tường bắt tay vào xây dựng NTM trong điều kiện địa hình chia cắt, dân cư sống rải rác, giao thông đi lại khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao... Nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên và Nhân dân còn hạn chế, có tâm lý trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư của Nhà nước, ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình triển khai phong trào xây dựng NTM của xã.

Người dân Huy Tường tham gia quét dọn, vệ sinh đường làng, ngõ xóm.

Người dân Huy Tường tham gia quét dọn, vệ sinh đường làng, ngõ xóm.

Ông Hoàng Ngọc Son, Chủ tịch UBND xã Huy Tường cho biết: Xã xác định việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Ngay khi bắt tay vào thực hiện chương trình, xã đã triển khai đồng bộ các giải pháp, huy động cả hệ thông chính trị vào cuộc; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hiểu mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng NTM.

Công tác tuyên truyền được triển khai thường xuyên, lồng ghép vào các chương trình, nội dung trong các hội nghị của xã, của bản bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp với từng đối tượng. Do đó, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã có nhiều chuyển biến tích cực, phong trào xây dựng NTM tại xã lan tỏa rộng khắp.

Nhiều mô hình kinh tế tại xã Huy Tường đang mang lại thu nhập ổn định cho người dân.

Nhiều mô hình kinh tế tại xã Huy Tường đang mang lại thu nhập ổn định cho người dân.

Bên canh đó, Ban Chỉ đạo xây dựng NTM của xã tổ chức họp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Tổ chức rà soát các tiêu chí, chỉ tiêu chưa đạt, ưu tiên những tiêu chí “dễ làm trước khó làm sau”. Cùng với đó, Ban Chỉ đạo xã cũng ban hành các quyết định thành lập các tổ công tác thường xuyên đến các bản, tiểu khu tuyên truyền, vận động, hướng dẫn Nhân dân thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng NTM…

Xác định cơ sở hạ tầng làm đòn bẩy phát triển kinh tế - xã hội, xã đã ưu tiên tập trung vào phát triển hạ tầng giao thông, kênh mương, tạo tiền đề để xây dựng NTM. Từ nguồn vốn hỗ trợ của nhà nước, xã đã vận động nhân dân với khẩu hiệu "Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, xã vận động người dân ủng hộ, đóng góp kinh phí, hiến đất để mở rộng đường giao thông liên thôn, bản. Nhờ đó, hàng trăm kilomet đường giao thông, kênh mương nội đồng đã được hoàn thiện đưa vào sử dụng, phục vụ sản xuất và đáp ứng nhu cầu đi lại, giao thương hàng hóa.

Bên cạnh đường giao thông, các công trình cơ sở hạ tầng khác như Nhà văn hóa, sân thể thao, công trình thủy lợi, trạm y tế... cũng được các cấp, các ngành quan tâm, bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp. Các công trình trước khi xây dựng, sửa chữa cải tạo đều được ban quản lý các bản tổ chức họp dân công khai, minh bạch các khoản hỗ trợ, đóng góp của nhân dân, được nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Người dân xã Huy Tường tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới.

Người dân xã Huy Tường tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới.

Một trong điểm nhấn trong xây dựng NTM tại Huy Tường, xã phát động “Ngày thứ 7 tình nguyện về cơ sở xây dựng NTM”, phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” và cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” đến các bản. Kết hợp với việc tuyên truyền nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, vệ sinh môi trường…

Ông Hoàng Ngọc Son chia sẻ: Trong các tiêu chí xây dựng NTM, tiêu chí thu nhập là một tiêu chí khó thực hiện. Nhằm khuyến khích Nhân dân chuyển đổi giống cây trồng, xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm, nâng cao thu nhập, cùng với huyện, xã thường xuyên quan tâm đến các chương trình an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, hỗ trợ các hộ nghèo thúc đẩy phát triển kinh tế gia đình để vươn lên thoát nghèo.

Mùa lúa chín tại xã Huy Tường.

Mùa lúa chín tại xã Huy Tường.

Từ phong trào xây dựng NTM đã góp phần không nhỏ trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của xã, làm thay đổi cơ bản diện mạo vùng nông thôn của xã vốn một thời khó khăn. Đến nay, hệ thống hạ tầng thiết yếu được quan tâm đầu tư xây dựng và nâng cấp đồng bộ; đời sống nhân dân được cải thiện và nâng cao; cơ cấu lao động chuyển dịch mạnh mẽ sản xuất phát triển; hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố; thu nhập bình quân đầu người ngày càng tăng cao… Hiện tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm xuống còn 12,66%. Đến nay, toàn xã đã đạt 11/19 tiêu chí, 42/57 chỉ tiêu NTM, còn 8 tiêu chí chưa đạt và đang được xã nỗ lực hoàn thành.

Tuy còn nhiều khó khăn, nhưng hướng đi phù hợp với thực tế, khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương, cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền và sự chung sức đồng lòng của nhân dân, xã Huy Tường đang tập trung hoàn thiện các tiêu chí, chỉ tiêu chưa đạt, phấn đấu đạt chuẩn NTM trong năm 2024.

Đọc thêm