Điện thoại sạc qua đêm phát nổ, 2 người nhập viện

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Rạng sáng 28/12, một phòng khám tại tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận 2 bệnh nhân vào viện trong tình trạng bỏng nặng vùng mặt, tay, chân.
Tình trạng của các bệnh nhân sau khi được cấp cứu.
Tình trạng của các bệnh nhân sau khi được cấp cứu.

Ngay lập tức các bác sĩ tại phòng khám cấp cứu xử trí vết bỏng, giảm đau, chống sốc. Cả hai bệnh nhân bỏng nặng vùng mặt, 2 bàn tay, 2 cẳng chân, đùi, bàn chân trái diện tích khoảng 10% đến 20%.

Bệnh nhân kể lại, sáng sớm khi đang ngủ thì điện thoại được cắm sạc từ tối hôm trước ở đầu giường phát nổ gây cháy chăn màn và cháy sang người.

Ngay sau khi được cấp cứu ổn định, cả hai bệnh nhân được chuyển về một bệnh viện ở Phú Thọ để tiếp tục điều trị. Các bác sĩ cho biết, hiện sức khỏe bệnh nhân ổn định, nhưng việc phục hồi cần rất nhiều thời gian.

Đã có rất nhiều tai nạn thương tâm do nổ điện thoại khi vừa sạc vừa dùng điện thoại, sạc điện thoại qua đêm… gây ra những chấn thương rất nghiêm trọng như bỏng, dập nát bàn tay, mù mắt... Do đó bác sĩ khuyến cáo không nên vừa sử dụng điện thoại vừa sạc, không sạc qua đêm, nơi sạc điện thoại cần cách xa người và vật liệu dễ cháy.

Thực tế đã có nhiều vụ tai nạn liên quan việc sạc điện thoại qua đêm hay vừa sạc vừa sử dụng điện thoại. Nạn nhân ở nhiều độ tuổi khác nhau và các tổn thương cũng đa dạng với nhiều mức độ, thậm chí đã có trường hợp tử vong.

Do đó bác sĩ khuyến cáo người dân không nên sạc điện thoại qua đêm hoặc vừa sạc vừa sử dụng điện thoại, nơi sạc điện thoại cần cách xa người và vật liệu dễ cháy; sử dụng các loại sạc điện thoại đảm bảo chất lượng. Đồng thời, khi phát hiện điện thoại có những dấu hiệu như nóng lên bất thường, cần nhanh chóng rút sạc ra khỏi ổ điện ngay lập để giảm nhiệt cho pin điện thoại của mình.

Đọc thêm