Điều chuyển Lữ đoàn 202, Quân đoàn 1 về Binh chủng Tăng thiết giáp

(PLVN) - Bộ Tư lệnh Binh chủng Tăng thiết giáp và Bộ tư lệnh Quân đoàn 1 vừa tổ chức Hội nghị bàn giao, tiếp nhận Lữ đoàn Tăng thiết giáp 202 thuộc Quân đoàn 1 về Binh chủng Tăng thiết giáp.
Thiếu tướng Đỗ Đình Thanh, Tư lệnh Binh chủng Tăng thiết giáp phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Báo Quân đội nhân dân
Thiếu tướng Đỗ Đình Thanh, Tư lệnh Binh chủng Tăng thiết giáp phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Báo Quân đội nhân dân

Thiếu tướng Đỗ Đình Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Binh chủng Tăng thiết giáp và Thiếu tướng Trương Mạnh Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân đoàn 1 đồng chủ trì hội nghị.

Thực hiện chủ trương xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại theo hướng “Tinh, gọn, mạnh”, ngày 8/7/2023, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Quyết định số 3021/QĐ-BQP về điều chuyển Lữ đoàn Tăng thiết giáp 202 thuộc Quân đoàn 1 về Binh chủng Tăng thiết giáp.

Quá trình triển khai thực hiện việc bàn giao đã được các cơ quan, đơn vị của Quân đoàn 1, Binh chủng và Lữ đoàn Tăng thiết giáp 202 tích cực chủ động, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ, hoàn thành việc thẩm định, chốt số liệu đúng thời gian, kế hoạch.

Tại hội nghị, trước sự chứng kiến của các cơ quan chức năng Binh chủng Tăng thiết giáp và Quân đoàn 1, Thiếu tướng Đỗ Đình Thanh, Tư lệnh Binh chủng Tăng thiết giáp, Thiếu Tướng Trương Mạnh Dũng, Tư lệnh Quân đoàn 1 đã ký biên bản bàn giao, tiếp nhận nguyên trạng Lữ đoàn Tăng thiết giáp 202 thuộc Quân đoàn 1 về Binh chủng Tăng thiết giáp.

Theo đó, 2 đơn vị đã tiến hành công tác bàn giao các nội dung: Chức năng, nhiệm vụ của Lữ đoàn Tăng thiết giáp 202; tổ chức biên chế; tổ chức Đảng, đảng viên; tổ chức quần chúng; vũ khí trang bị, cơ sở vật chất… bảo đảm chặt chẽ, cụ thể, đúng quy trình, nguyên tắc.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Đỗ Đình Thanh, Tư lệnh Binh chủng Tăng thiết giáp đề nghị, các cơ quan chức năng của Binh chủng tiếp tục nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ để Lữ đoàn Tăng thiết giáp 202 nhanh chóng ổn định tổ chức, biên chế.

Trước hết, chú trọng xây dựng hoàn thiện quy chế làm việc của đơn vị; cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của Lữ đoàn; thực hiện đúng pháp luật của Nhà nước, quy định của Bộ Quốc phòng và quy chế, quy định của Binh chủng.

Đối với Lữ đoàn Tăng thiết giáp 202, cần chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, các đơn vị trong Binh chủng và Quân đoàn 1 tiến hành tốt công tác chính trị tư tưởng; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sẵn sàng chiến đấu; huấn luyện; xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn; tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân; phát huy sức mạnh tổng hợp, tạo ra bầu không khí mới, nội lực mới, sức đột phá mới.

Phát huy tốt truyền thống “Thần tốc quyết thắng” của Quân đoàn 1 và truyền thống “Đã ra quân là đánh thắng” của Bộ đội Tăng thiết giáp Anh hùng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Trung đoàn xe tăng 202 (nay là Lữ đoàn Tăng thiết giáp 202) là đơn vị Tăng thiết giáp đầu tiên được thành lập ngày 5/10/1959. Từ ngày 27/12/1973, Lữ đoàn Tăng thiết giáp 202 được Bộ tư lệnh Thiết giáp bàn giao cho Quân đoàn 1.

Xuyên suốt nửa thế kỷ qua (từ ngày 27/12/1973, Lữ đoàn Tăng thiết giáp 202 được Bộ Tư lệnh Thiết giáp bàn giao cho Quân đoàn 1), trong đội hình của Binh đoàn Quyết thắng, Lữ đoàn Tăng thiết giáp 202 luôn phát huy tốt vai trò là lực lượng đột kích quan trọng của lục quân, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ, cùng các lực lượng khác lập nhiều chiến công oanh liệt và thành tích xuất sắc trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước và trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Lữ đoàn vinh dự 2 lần được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân vào năm (1989, 2000); 4 tập thể và 2 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; 5 Huân chương Quân công và 52 Huân chương Chiến công các hạng.

Đọc thêm