Khai mạc Đại hội đại biểu Công đoàn Bộ Tổng Tham mưu lần thứ VIII (2023 - 2028)

(PLVN) - Chiều 2/8, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Công đoàn Bộ Tổng Tham mưu (BTTM) lần thứ VIII (2023 - 2028) chính thức khai mạc. Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Bí thư Đảng ủy BTTM - Cơ quan Bộ Quốc phòng dự và phát biểu chỉ đạo đại hội.
Các đại biểu tham dự đại hội.
Các đại biểu tham dự đại hội.

Dự đại hội có Đại tá Nguyễn Ngọc Đoàn, Phó Bí thư Đảng ủy BTTM - Cơ quan Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Chính trị BTTM; Đại tá Nguyễn Đình Đức, Trưởng Ban Công đoàn Quốc phòng. Cùng dự có đại biểu lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc BTTM có tổ chức Công đoàn và 190 đại biểu ưu tú đại diện cho cán bộ, đoàn viên Công đoàn, người lao động BTTM.

Đoàn Chủ tịch đại hội.
Đoàn Chủ tịch đại hội.

Tại đại hội, các đại biểu đã tập trung làm rõ những kết quả đạt được trong công tác Công đoàn và phong trào công nhân ở BTTM nhiệm kỳ qua; chỉ ra những mặt còn hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; đề xuất các giải pháp nâng cao hơn nữa chất lượng công tác Công đoàn và phong trào công nhân trong 5 năm tới (2023 - 2028).

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn phát biểu chỉ đạo đại hội.
Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn phát biểu chỉ đạo đại hội.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, thay mặt Thường vụ Đảng ủy BTTM - Cơ quan Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn biểu dương những kết quả, thành tích công tác Công đoàn và phong trào công nhân trong BTTM thời gian qua; đồng thời yêu cầu, cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy, cơ quan chính trị, cán bộ chính trị và tổ chức Công đoàn các cấp trong BTTM tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đoàn viên, người lao động; triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thường xuyên quan tâm đến hoạt động của tổ chức Công đoàn; tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn viên, người lao động phát huy được năng lực, tay nghề, sức sáng tạo; chú trọng quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Công đoàn các cấp.

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn chụp ảnh chung với các đại biểu tham dự đại hội.
Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn chụp ảnh chung với các đại biểu tham dự đại hội.

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn cũng lưu ý, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong BTTM chủ động tiếp cận, làm chủ khoa học - kỹ thuật công nghệ hiện đại; khai thác hiệu quả trang thiết bị công nghệ hiện có; đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, nâng cao chất lượng các sản phẩm cũng như hiệu quả sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh phòng ngừa và loại trừ những tác động tiêu cực, hiện tượng vi phạm các quy định về vệ sinh an toàn lao động. Cùng với đó, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đoàn viên, người lao động; phát huy quyền dân chủ của cán bộ, đoàn viên trong tham gia xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Chú trọng đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội; tích cực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đoàn viên, người lao động; làm tốt công tác dân vận, xây dựng cơ sở chính trị, củng cố quốc phòng - an ninh, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần xây dựng mối quan hệ đoàn kết máu thịt quân - dân, củng cố “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc.

Quang cảnh đại hội.
Quang cảnh đại hội.

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn tin tưởng, với tinh thần “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển”, đại hội lần này sẽ phát huy cao độ trí tuệ tập thể, tinh thần trách nhiệm, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và chương trình hành động trong thời gian tới có tính khả thi cao; đồng thời sáng suốt lựa chọn, bầu những đồng chí tiêu biểu vào Đoàn đại biểu Công đoàn BTTM dự Đại hội đại biểu Công đoàn Quân đội lần thứ X.

Tiết mục văn nghệ tại đại hội.
Tiết mục văn nghệ tại đại hội.

Trong 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy, cơ quan chính trị các cấp, công tác Công đoàn và phong trào công nhân trong BTTM được triển khai đồng bộ, toàn diện, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chương trình Đại hội đại biểu Công đoàn BTTM lần thứ VII (2018 - 2023) đề ra. Hoạt động Công đoàn đã bám sát nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, doanh nghiệp, có nhiều đổi mới về nội dung, phương pháp trong công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, pháp luật, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người lao động. Các tổ chức Công đoàn được củng cố, kiện toàn, phát triển đồng đều, vững chắc; đội ngũ cán bộ, đoàn viên Công đoàn có bản lĩnh chính trị vững vàng, chất lượng được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Vai trò của tổ chức Công đoàn ngày càng được khẳng định, góp phần tích cực hoàn thành nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Đọc thêm