Điều đặc biệt khi Tổng thống Nga Putin phát biểu mừng năm mới 2023

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nguyên thủ quốc gia Nga đã phát biểu chúc mừng năm mới tới người dân cả nước này khi đứng bên cạnh các quân nhân chứ không phải ở Điện Kremlin như thường lệ.
Tổng thống Nga Putin.
Tổng thống Nga Putin.

Theo hãng tin TASS, ngày 31/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có bài phát biểu chúc mừng năm mới tới người dân Nga.

Tuy nhiên, Nguyên thủ quốc gia Nga đã phát biểu chúc mừng năm mới tới người dân cả nước khi đứng bên cạnh các quân nhân chứ không phải ở Điện Kremlin như thường lệ.

Theo ông Dmitry Peskov, người phát ngôn Điện Kremlin, bài phát biểu được ghi hình tại trụ sở của Quân khu phía Nam.

Ngoài ra, truyền thông Nga cũng nhấn mạnh, bài phát biểu chúc mừng năm mới năm nay của Tổng thống Nga dài 9 phút, trở thành bài phát biểu dài nhất trong lịch sử.

Bài phát biểu có một số nội dung quan trọng. Trong đó, Tổng thống Nga cho rằng, năm 2022 là một năm của những quyết định khó khăn, cần thiết, với những bước đi quan trọng để giành được toàn bộ chủ quyền của nước Nga cũng như củng cố sự đoàn kết mạnh mẽ của xã hội.

"Những sự kiện thực sự quan trọng, định mệnh của năm 2022 đã trở thành một cột mốc đặt nền móng cho tương lai chung của người Nga và nền độc lập thực sự của đất nước”, Tổng thống Nga nhấn mạnh.

Nhà lãnh đạo Nga cảm ơn quân đội Nga vì sự kiên cường và dũng cảm của họ, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng, Nga sẽ vượt qua mọi khó khăn và vẫn là một quốc gia vĩ đại và độc lập.