Điều đáng chờ đợi ở Cúp quốc gia 2021

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Cúp quốc gia Bamboo Airways 2021 được khởi tranh vòng loại trong các ngày 23/4, 24/4 và 25/4. Sẽ có 11 cặp đấu diễn ra ở vòng đấu này, hứa hẹn nhiều điều đáng để người hâm mộ chờ đợi.
Sân Quy Nhơn sẽ là nơi tổ chức lễ khai mạc chính thức của giải bóng đá Cúp Quốc gia
Sân Quy Nhơn sẽ là nơi tổ chức lễ khai mạc chính thức của giải bóng đá Cúp Quốc gia

Chờ nhân tố mới cho đội U22 Việt Nam và tuyển quốc gia Việt Nam

Các trận đấu ở vòng này sẽ là các trận đấu mà các đội bóng ở V- league sẽ gặp các đội bóng ở giải hạng nhất hoặc các đội bóng ở giải hạng nhất gặp nhau, do đó các đội bóng sẽ không sử dụng ngoại binh. Đây sẽ là dịp cho các cầu thủ nội chứng tỏ khả năng của mình.

Trọng Hùng (Thanh Hóa) có lẽ là cái tên đáng chú ý nhất. Cựu tiền vệ của U22 Việt Nam, giành HCV Seagames 30 đang khao khát trở lại sau một thời gian dài chấn thương. Ở mùa này, Trọng Hùng chưa thi đấu một phút nào và đây sẽ là cơ hội để anh trở lại và lấy lại phong độ.

Trọng Hùng (Thanh Hóa) đang khát khao trở lại sau thời gian dài chấn thương
Trọng Hùng (Thanh Hóa) đang khát khao trở lại sau thời gian dài chấn thương 

Một cái tên đáng chú ý khác chính là tiền vệ Hữu Thắng (Viettel). Tỏa sáng trong màu áo Bình Định ở mùa giải năm ngoái, anh được giới chuyên môn đánh giá rất cao. Mùa này, anh được gọi về đội bóng chủ quản Viettel nhưng chưa được ra sân quá nhiều.

Đây sẽ là nhân tố quan trọng của đội tuyển Việt Nam trong thời gian tới nếu được thi đấu nhiều. Vòng này Viettel không thi đấu, nhưng những vòng đấu sau của Cúp quốc gia là cơ hội để anh thể hiện mình.

Hồ Tuấn Tài (CLB TP HCM) vừa được gọi là đội tuyển quốc gia lại dính chấn thương. Vừa trở lại sau chấn thương anh cũng không được thi đấu nhiều dẫn đến mất cơ hội lên tuyển trong đợt tập trung tới. Tương tự như Viettel, vòng này CLB TP HCM không thi đấu. Hồ Tuấn Tài cũng sẽ có nhiều cơ hội thể hiện mình ở các trận đấu sau của Cúp quốc gia.

Một vài cái tên đáng chú ý khác có thể là nhân tố của đội tuyển trong thời gian tới cũng sẽ có cơ hội thể hiện mình ở sân chơi cúp Quốc gia như Martin Lò (Hải Phòng), Thái Bá Sang (SLNA), Ngô Hồng Phước (Bình Dương) hay Nhâm Mạnh Dũng (Viettel) và nhiều cái tên khác ít được thi đấu ở V-League. Biết đâu, ông Park Hang Seo sẽ tìm được những nhân tố mới từ Cúp quốc gia.

Chờ đợi những bất ngờ thú vị!

Mùa giải Cúp quốc gia năm ngoái, Bà Rịa Vũng Tàu có thể xem như ngựa ô khi xuất sắc vượt qua những đại diện của V-League. Đại diện của giải Hạng nhất bất ngờ vượt qua Sài Gòn (2-1) ở vòng loại. Họ tiếp tục vượt qua SLNA ở vòng 16 đội và chỉ chịu thua CLB TP HCM (2-3) ở tứ kết sau khi đã dẫn trước 2 bàn trong hiệp một.

Và ở mùa giải này, người hâm mộ cũng đang chờ đợi những bất ngờ thú vị từ những cái tên ở giải hạng nhất như BRVT, Khánh Hòa, Long An hay Phố Hiến. Khi các trận đấu diễn ra với dàn cầu thủ nội, bất ngờ hoàn toàn có thể xảy ra.

Lịch thi đấu vòng loại cụ thể như sau:

Thứ 6: (23/4)

17h: Cần Thơ - Becamex Bình Dương, HAGL - An Giang, SHB Đà Nẵng- BRVT.

18h: Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - CAND, Phố Hiến -SLNA.

Thứ 7: (24/4)

15h30: Đắk Lắk - Đông Á Thanh Hóa.

17h: Topenland Bình Định - Long An, Quảng Nam - Sài Gòn.

18h: Hải Phòng - Bình Phước.

Chủ nhật: (25/4) 

16h: Phù Đổng - Huế.

17h: Khánh Hòa - Phú Thọ.

Đọc thêm