Điều tra 2 khách nước ngoài trộm tài sản đi đánh bạc

(PLVN) - Ngày 4/3, Cơ quan CSĐT Công an quận Hải Châu cho biết, đã bàn giao 2 nghi can người nước ngoài cho Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng điều tra, làm rõ hành vi có dấu hiệu “Trộm cắp tài sản” vừa xảy ra trên địa bàn.
1 trong 2 vị khách nước ngoài trộm tiền
1 trong 2 vị khách nước ngoài trộm tiền

Theo điều tra ban đầu, anh Lê Trần Tuấn Hoàng (SN 1978, ngụ TP Đà Nẵng) dẫn đoàn khách du lịch đến một khách sạn trên đường Nguyễn Văn Linh (quận Hải Châu) để nhận phòng vào tối 1/3. Trong lúc đợi khách nhận phòng, anh Hoàng ngồi hút thuốc và để 1 ba lô có chứa tiền Việt và ngoại tệ trị giá 150 triệu đồng bên cạnh. Một lúc sau anh Hoàng ra ngoài gặp bạn nhưng không mang theo ba lô. 

2 khách nước ngoài đã được mời về trụ sở Công an để làm việc
2 khách nước ngoài đã được mời về trụ sở Công an để làm việc

Lúc này, ông Seo Kyoung Won (SN 1969, quốc tịch Hàn Quốc) và ông Kim Kwang Seung (SN 1956, quốc tịch Hàn Quốc) đi từ casino khách sạn xuống. Ông Seo lấy ba lô của anh Hoàng rồi nhanh chóng rời khỏi khách sạn. Hai người này đón xe đến trước siêu thị Korea Mart trên đường Phạm Văn Đồng (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) mua bia ngồi uống phía trước cổng.

Nửa giờ sau hai người tiếp tục đón xe đến đường Lê Văn Quý (Đà Nẵng) để hát karaoke. Đến 22h cùng ngày, ông Kim về trước, còn ông Seo tiếp tục nhậu với nhân viên của quán đến 23h, mới đón taxi đến casino trên đường Võ Nguyên Giáp. Ông Seo đổi tiền trong ba lô ra được 4.000 USD để đánh bạc và thua hết sau 1 tiếng đồng hồ. 

Nhận tin báo, Công an quận Hải Châu vào cuộc điều tra, đến 15h ngày 3/3, Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Hải Châu đã mời ông Seo và ông Kim về trụ sở để làm việc. Theo trình bày của ông Seo, chiếc ba lô của anh Hoàng bị vứt trên đoạn đường đi hát karaoke. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa tìm được tang vật.

Đọc thêm