Điều tra hai nhóm “giang hồ” dùng súng giải quyết mâu thuẫn

(PLO) - Thông tin từ phía CA TP Hà Nội, đơn vị đang nỗ lực điều tra vụ hai nhóm “giang hồ” dùng súng để giải quyết mâu thuẫn tại khu vực tổ 16, phường Long Biên, quận Long Biên (TP. Hà Nội) vào lúc gần 14h ngày 31/5.
Ảnh minh họa từ internet.
Ảnh minh họa từ internet.

Vào khoảng thời gian trên, nhóm đối tượng Vũ Văn Quảng (SN 1994, hiện trú tại Đông Dư, Gia Lâm), Phùng Việt Phương (SN 1983, trú tại tổ 22, phường Long Biên, Long Biên) đã xảy ra mâu thuẫn với nhóm của Phạm Bá Quân (SN 1980, trú tại Ngọc Thụy, Long Biên), Nguyễn Văn Huân (SN 1994, trú tại Bình Lục, Hà Nam) và 1 đối tượng tên Tùng (chưa rõ nhân thân).

Sau một hồi đôi co, xô xát, đối tượng Tùng đã sử dụng súng bắn vào người của Phương khiến Phương bị thương nặng và đang điều trị tại Bệnh viện Đức Giang.

Nghe thấy tiếng nổ, một số người dân có mặt tại hiện trường đã nhanh chóng đến công an quận Long Biên để báo tin.

Cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ việc. Sau đó,  lực lượng Công an quận Long Biên đã bắt giữ Quân và Huấn bàn giao cho Phòng CSHS – CA TP. Hà Nội.

Hiện vụ việc đang được tích cực điều tra và làm rõ.

Đọc thêm