Điều tra mở rộng vụ thảm án tại tiệm vàng ở Bắc Giang

"Chúng tôi nhận định Lê Văn Luyện là chủ mưu gây ra vụ án... Chúng tôi đang tập trung điều tra khai thác, củng cố chứng cứ căn cứ vào hiện trường để lại, đấu tranh làm  rõ và điều tra mở rộng vụ án...", Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết.

[links()]Trả lời phỏng vấn Báo PLVN về thảm án tại tiệm vàng Ngọc Bích ở Bắc Giang, Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết: “Những dấu vết để lại hiện trường đã giúp cho công tác điều tra được tiến hành đúng hướng”.

Đã lập 2 Ban Chuyên án

* Thưa Thứ trưởng, xin ông cho biết hướng chỉ đạo của Bộ Công an đối với vụ án giết người tài sản xảy ra tại tiệm vàng Ngọc Bích?

- Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, ngay từ đầu lãnh đạo Bộ Công an đã xác định là phải tập trung chỉ đạo điều tra để sớm tìm ra thủ phạm. Đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an đã giao trách nhiệm cho tôi thay mặt Đảng ủy Công an trung ương và lãnh đạo Bộ trực tiếp xuống hiện trường kiểm tra và chỉ đạo Ban Chuyên án.

Trung tướng Phạm Quý Ngọ

Tôi đã quyết định thành lập 2 Ban chuyên án: Một là Ban Chỉ đạo chuyên án do lãnh đạo Tổng cục Phòng Chống tội phạm làm Trưởng ban; Hai là Ban Tổ chức thực hiện chuyên án do Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang làm Trưởng ban.

Đặc biệt, Ban Tổ chức thực hiện chuyên án gồm nhiều đại diện các đơn vị thuộc Bộ Công an, Công an tỉnh Bắc Giang, Công an các tỉnh Hà Nội, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Hưng Yên, Quảng Ninh, Hải Dương…, bởi chúng tôi nhận định đối tượng có thể lẩn trốn trong phạm vi rộng, Ban Chuyên án phải gồm Công an nhiều tỉnh, thành thì mới bao quát hết được việc rà soát đối tượng.

* Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, việc đầu tiên các ông tập trung thực hiện là gì, thưa Trung tướng?

- Trước tiên tôi chỉ đạo tập trung vào khâu khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập dấu vết. Từ khám nghiệm và  thu thập dấu vết thì sẽ định hướng được công tác điều tra. Qua một tuần vụ án xảy ra, chúng tôi đã huy động hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sỹ ở các địa bàn trọng điểm, đặc biệt là Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm và Công an hai tỉnh Bắc Giang, Lạng Sơn tập trung vây ráp đối tượng.

* Sau khi đối tượng Lê Văn Luyện bị bắt, dư luận hồ nghi về lời khai một mình giết 3 mạng người của hung thủ, Trung tướng có thể cho biết nhận định của Cơ quan điều tra về số lượng hung thủ gây ra vụ án này?

- Chúng tôi nhận định Lê Văn Luyện là chủ mưu gây ra vụ án, còn những thông tin khác chúng tôi sẽ cung cấp khi có đủ chứng cứ.

* Vậy trong thời gian tới, các ông sẽ tiếp tục triển khai những biện pháp gì để làm sáng tỏ vụ án?

- Chúng tôi đang tập trung điều tra khai thác, củng cố chứng cứ căn cứ vào hiện trường để lại, đấu tranh làm  rõ và điều tra mở rộng vụ án để sớm kết thúc và đưa ra xử lý trước pháp luật.

Trước mắt, tôi yêu cầu Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm và Công an tỉnh Bắc Giang phải cảnh mật về giam giữ, không để đối tượng bỏ trốn hoặc tự sát, bằng mọi biện pháp nghiệp vụ đấu tranh khai thác để đối tượng khai nhận phù hợp với hiện trường, sớm kết thúc và đưa vụ án ra xét xử.

Sẽ tập huấn chống cướp cho các tiệm vàng

* Tiến trình điều tra vụ án thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận, điều này có gây áp lực đối với cơ quan điều tra không, thưa Trung tướng?

- Không chỉ vụ án tiệm vàng Ngọc Bích mà diễn biến phức tạp của tình hình tội phạm trong những năm gần đây luôn là áp lực đè nặng lên lực lượng Công an nói chung và lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm nói riêng.

Qua vụ án này, trước hết chúng tôi xin cảm ơn sự phối hợp của các cấp ủy đảng và chính quyền, nhân dân cả nước đã quan tâm, động viên  lực lượng Công an tập trung điều tra, cung cấp những nguồn tin rất có giá trị để cơ quan điều tra  tập trung đúng hướng và đã bắt được đối tượng một cách an toàn.

Tuy nhiên, cũng qua vụ án này, chúng tôi muốn nhắn nhủ tới người dân rằng, trong tình hình kinh tế thế giới và trong nước đang gặp rất nhiều khó khăn, giá vàng, giá đô la đang ngày càng tăng thì các tiệm vàng  phải hết sức cảnh giác, với tinh thần trách nhiệm, trước hết là bảo vệ tài sản và bảo vệ tính mạng chính mình, không được chủ quan, lơ là và phải có sự phối hợp rất chặt chẽ với chính quyền địa phương, dựa vào chính quyền  địa phương và những người dân xung quanh mình.

Sau khi Chuyên án này khi kết thúc, chúng tôi sẽ tổ chức họp rút kinh nghiệm đồng thời tiến hành tổ chức tập huấn cho các cơ sở vàng bạc cách bình tĩnh xử lý tình huống khi đối mặt với nguy hiểm.

* Xin cảm ơn Trung tướng.

Hồng Thúy (thực hiện)

Đọc thêm