Điều tra nhóm 'quái xế' diễu phố tông gia đình 4 người bị thương

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Một nhóm "quái xế" hò hét, chạy xe tốc độ cao trên đường phố TP Tam Kỳ (Quảng Nam) rồi tông vào cặp vợ chồng cùng hai con nhỏ khiến cả gia đình bị thương.
Gia đình 4 người anh L., được đưa đến bệnh viện kiểm tra sau vụ tai nạn.
Gia đình 4 người anh L., được đưa đến bệnh viện kiểm tra sau vụ tai nạn.

Sáng 21/7, Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an TP Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam) cho biết đã cử cán bộ đến hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến gia đình 4 người bị thương vào tối 20/7, truy xuất các camera xung quanh để điều tra, xử lý vụ việc.

Thông tin ban đầu, khoảng 21h10 ngày 20/7, anh H.Q.L., (SN 1992) chở vợ là chị L.T.T., (SN 1996, cùng trú xã Tam Thành, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) chở theo hai con nhỏ 5 tuổi và 21 tháng tuổi đi trên đường Phan Bội Châu, theo hướng nam - bắc.

Khi đến nút giao thông Phan Bội Châu - Hùng Vương - Nguyễn Văn Trỗi (phường Tân Thạnh), xe anh L bị một nhóm thanh thiếu niên khoảng 20 người đi trên gần chục xe máy qua vòng xoay tông ngã xuống đường, khiến cả gia đình bị thương.

Theo người dân chứng kiến vụ việc, sau khi tông ngã nạn nhân, 2 thanh niên trong nhóm tiến đến gần anh L. Khi thấy người dân đến đông, nhóm này bỏ đi.

Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự Công an TP Tam Kỳ có mặt tại hiện trường, ghi nhận thông tin vụ tai nạn.

Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự Công an TP Tam Kỳ có mặt tại hiện trường, ghi nhận thông tin vụ tai nạn.

Người dân địa phương đã nhanh chóng đưa cả gia đình vào bệnh viện đa khoa Minh Thiện để cấp cứu. Anh L. bị gãy 3 chiếc răng, chị T. và 2 cháu bé bị trầy xước nhiều vị trí ở tay, chân, trán...

Người dân khu vực này cho biết, thời gian gần đây, đêm nào cũng có hàng chục thanh thiếu niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, chạy xe tốc độ cao và hò hét chạy qua vòng xuyến khiến người dân rất bất an.

Theo một lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an TP Tam Kỳ, đơn vị đã nhiều lần nhận được phản ánh của người dân về tình trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông của các nhóm thanh thiếu niên và tổ chức kiểm tra, xử lý liên tục, tạm giữ nhiều phương tiện.

Tuy nhiên, hầu hết các nhóm thanh thiếu niên này ở địa phương khác đến và đi chớp nhoáng nên gây khó khăn trong việc xử lý.

Đơn vị đã xây dựng kế hoạch để xử lý nghiêm vi phạm.

Đọc thêm