Điều tra vụ bé gái nghi bị mẹ đánh tím mắt, tinh thần hoảng loạn

(PLVN) - Việc bé gái 6 tuổi nghi bị mẹ đánh tím mắt phải nhập viện điều trị hiện đang được công an vào cuộc điều tra.
Bé gái 6 tuổi đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương.
Bé gái 6 tuổi đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương.

Ngày 8/3, lãnh đạo Công an huyện Cẩm Giàng (tỉnh Hải Dương) cho biết, đơn vị đang điều tra việc bé gái nghi bị mẹ đẻ bảo hành dẫn đến thương tích, bầm tím vùng mắt, mặt, phải nhập viện điều trị.

Trước đó, đêm 6/3, Công an huyện Cẩm Giàng nhận được tin báo tại phòng trọ ở thôn Quý Dương (xã Tân Trường) có một bé gái bị mẹ bạo hành, nhốt một mình khóc lóc kêu cứu. 

Bé gái sau đó được lực lượng chức năng giải cứu, đưa đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dươngtrong tình trạng hoảng loạn, bị thâm tím vùng mắt.

Qua xác minh, cháu bé 6 tuổi có tên V.N.P.C đang ở cùng mẹ đẻ là Vũ Thị Th (25 tuổi) và em gái ruột V.P.M (2 tuổi, đều có hộ khẩu thường trú tại thôn 2, xã Định Sơn, huyện Cẩm Giàng).

Vũ Thị Th nghi bạo hành con gái.
Vũ Thị Th nghi bạo hành con gái.

Theo lời Th, do bức xúc về việc cháu C thường xuyên đi vệ sinh không nói nên người mẹ vào các ngày 18 và 20/2, ngày 4 và 6/3 đã nhiều lần chửi, đánh cháu bé gây thương tích.

Theo lãnh đạo Công an huyện Cẩm Giàng, Th có dấu hiệu của "tội ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình". Tuy nhiên,  Vũ Thị Th đang mang thai tháng thứ 6 nên không áp dụng biện pháp bắt tạm giam và đợi kết quả điều tra để xử lý theo quy định.

Đọc thêm