Điều tra vụ chìm tàu du lịch chở 48 khách trên vịnh Hạ Long

(PLO) -Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo Công an tỉnh tập trung điều tra nguyên nhân vụ chìm tàu du lịch chở 48 hành khách trên vịnh Hạ Long. Bên cạnh đó, tỉnh yêu cầu xiết chặt công tác tác đào tạo, cấp chứng nhận điều khiển phương tiện thủy.
Điều tra vụ chìm tàu du lịch chở 48 khách trên vịnh Hạ Long

Ông Nguyễn Đức Long – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có công điện chỉ đạo Công an tỉnh Quảng Ninh chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa tàu chở đá và tàu du lịch chở 48 hành khách trên vịnh Hạ Long.

Trước đó, hồi 11h20 ngày 2/5 tại khu vực Hòn Rom gần Khu vực Đỉnh Hương, Trống Mái, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa tàu chở đá xây dựng số hiệu QN-6926 l với tàu du lịch Đôn Hiền mang số hiệu QN 5762 chở theo 48 hành khách. Rất may vụ tai nạn không có thiệt hại về người nhưng UBND tỉnh Quảng Ninh xác định đây là vụ tai nạn nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn tới an ninh trật tự và môi trường du lịch của tỉnh.

Điều tra sơ bộ ban đầu, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh nhận định, nguyên nhân gây ra vụ tai nạn rất có thể do lỗi thuộc về tàu vận tải chở đá. Vị trí xảy ra tai nạn thuộc tuyến đường cảng thủy nội địa cho phép tàu vận tải và tàu du lịch được đi qua. Đây là thực trạng đã được các cơ quan chức năng khuyến cáo là rất dễ xảy ra va chạm trên tuyến đường "dùng chung" này.

Lãnh đạo tỉnh trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ tàu.
Lãnh đạo tỉnh trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ tàu. 
Sau vụ tai nạn nghiêm trọng này, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu Công an tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo công an các địa phương phối hợp với Thanh tra giao thông huy động tối đa lực lượng, đẩy mạnh tuần tra lưu động, tập trung xử lý vi phạm liên quan đến phương tiện thủy nội địa, đặc biệt tập trung thanh, kiểm tra các phương tiện có nguy cơ gây tai nạn cao như: chở quá tải, quá số người theo quy định, vi phạm quy định về trang thiết bị cứu sinh, cứu hỏa... 
Đối với các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, UBND tỉnh yêu cầu lực lượng công an tập trung điều tra rõ nguyên nhân, đưa ra xét xử các tập thể, cá nhân vi phạm.
Để chủ động phòng ngừa các vụ tai nạn tương tự, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Đức Long yêu cầu tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác quản lý vận tải, đào tạo, cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, đăng ký, đăng kiểm tàu biển, phương tiện vận tải thủy nội địa. UBND tỉnh yêu cầu các lực lượng chức năng như Biên phòng, CSGT thủy, Ban quản lý vịnh Hạ Long… kiểm tra thường xuyên, xử lý nghiêm các vi phạm ngay tại cảng, bến khách. 
Đặc biệt tại các khu vực như cảng Cái Rồng đi Cô Tô và các xã đảo, Khu vực Vũng Đục (Cẩm Phả), Mũi Ngọc (Móng Cái) phải được kiểm tra thường xuyên, bảo đảm mọi phương tiện xuất bến đều được đảm bảo an toàn.

Đọc thêm