Điều trần về vụ việc “lạm dụng tinh trùng” vào tháng 11

(PLO) - Một tòa án tại Malaysia vừa cho biết đã ấn định tháng sau cho phiên điều trần về vụ việc một người đàn ông người Bosnia kiện người tình cũ về cáo buộc “lạm dụng” tinh trùng của ông ta để có một đứa con mang gen của người châu Âu.
Điều trần về vụ việc “lạm dụng tinh trùng” vào tháng 11
Ông Ervin Ahbabovic (trái) và cô Chung Shun Yee. Ảnh: Internet
Ông Ervin Ahbabovic (trái) và cô Chung Shun Yee. Ảnh: Internet
Hồi tháng 9 vừa qua, ông Ervin Ahbabovic (41 tuổi) – một người đàn ông người Bosnia nhưng có thẻ cư trú vĩnh viễn tại Malaysia – đã đâm đơn kiện lên Tòa án cao cấp Kuala Lumpur, kiện người tình cũ là cô Chung Shun Yee (29 tuổi) về cáo buộc nói trên.

Trong đơn kiện của mình, ông Ahbabovic đã đòi cô Chung Shun Yee bồi thường cho ông ta 600.000 ringgit (khoảng 190.000 USD) và một số tổn thất khác.

Sau khi ông Ahbabovic nộp đơn kiện nói trên, hôm 1/10 vừa qua, cô Chung Shun Yee cũng đã đệ đơn kiện ngược lại ông Ahbabovic, theo đó cáo buộc ông này đã hành hạ cô về cả thể chất, tinh thần và lời nói.

Trong đơn kiện ngược của mình, Chung yêu cầu ông Ahbabovic bồi thường cho cô 200.000 ringgit (64.000 USD) cùng khoản tiền 33.000 ringgit (10.500 USD) mà cô tuyên bố đã vay cho ông ta.

Bên cạnh đó, cô Chung yêu cầu ông Ahbabovic phải chịu tất cả các khoản án phí.

Ngoài ra, cô Chung yêu cầu tòa ra phán quyết buộc ông Ahbabovic không cung cấp các thông tin hay hình ảnh của cô trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

Trong tuyên bố được đưa ra hôm nay (31/10), thẩm phán K. M. Nithiyanantham cho biết đã ấn định ngày 22/11 để điều trần về vụ việc.

Tại phiên điều trần sẽ có mặt ông Mohamad Fauzi Abdul Samad - đại diện pháp lý của ông Ahbabovic và người đại diện cho quyền lợi của cô Chung là James Ee Kah Fuk.

Ông Ahbabovic và cô Chung đã có với nhau 1 con trai.