Đình chỉ 3 doanh nghiệp tập kết vật liệu ảnh hưởng môi trường dọc sông Buông

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Một số công ty khu vực dọc sông Buông, thuộc phường Phước Tân (TP Biên Hòa, Đồng Nai) vừa bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động tập kết vật liệu xây dựng mà không có bản kế hoạch bảo vệ môi trường được xác nhận theo quy định.

Chiều 12/4, Chủ tịch UBND TP Biên Hòa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 3 công ty tập kết vật liệu xây dựng không bảo đảm môi trường khu vực dọc sông Buông, thuộc phường Phước Tân. Tổng số tiền xử phạt là 210 triệu đồng.

Lực lượng liên ngành TP Biên Hòa kiểm tra bãi tập kết dọc sông Buông vào ngày 30/3.
Lực lượng liên ngành TP Biên Hòa kiểm tra bãi tập kết dọc sông Buông vào ngày 30/3.

Cụ thể, 3 công ty vi phạm gồm Công ty cổ phần sản xuất thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu đá Chuẩn -  do ông Nguyễn Bảo Anh làm Tổng Giám đốc; Công ty TNHH Nam Hóa An - do ông Trịnh Văn Đông làm Giám đốc và Công ty cổ phần tài nguyên Toàn Cầu Minh - do bà Nguyễn Thị Minh Hằng làm Giám đốc, mỗi công ty bị xử phạt vi phạm hành chính số tiền 70 triệu đồng, do vi phạm hoạt động tập kết vật liệu xây dựng mà không có bản kế hoạch bảo vệ môi trường được xác nhận theo quy định.

Hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động 9 tháng đối với bến bãi của ba công ty trên. Đồng thời buộc chủ 3 doanh nghiệp phải thực hiện các biện pháp khắc phục về ô nhiễm môi trường tại khu vực hoạt động.

Trước đó, lực lượng liên ngành của UBND TP Biên Hòa trong quá trình kiểm tra khu vực dọc sông Buông, đoạn thuộc địa phận khu phố Miễu, phường Phước Tân, phát hiện bốn bãi cát tập kết số lượng cát, đất rất lớn. Mỗi bãi cát có quy mô khoảng từ 5.000 m2 đến hơn 2 ha, với trữ lượng cát và đất pha cát ước tính hàng trăm nghìn mét khối. Khu vực phía sau các bãi cát này giáp với sông Buông và đều có hệ thống “vòi rồng”, máy sàng cát, máy bơm có mã lực lớn được lắp đặt sát bờ sông, được cho là để dùng vào việc bơm nước từ sông lên bãi để rửa cát.

Ngoài ảnh hưởng từ các bãi tập kết vật liệu, vào tháng 12/2020, Báo Pháp luật Việt Nam cũng từng phản ánh loạt bài hệ lụy từ cụm mỏ đá Tân Cang. Theo đó, hàng chục mỏ khai thác đá hoạt động tại cụm mỏ khai thác đá Tân Cang tại phường Phước Tân, TP Biên Hòa, Đồng Nai đã gây tác động rất lớn đến môi trường, đặc biệt là sinh thái của sông Buông, con sông cung cấp nước tưới tiêu; và nguồn sống của nhiều hộ dân khu vực.

Trong 10 mỏ đá được cấp phép thì 5 mỏ có vị trị quá gần sông Buông.
Trong 10 mỏ đá được cấp phép thì 5 mỏ có vị trị quá gần sông Buông.

Hiện, cơ quan chức năng TP Biên Hòa đang tiếp tục làm rõ một số doanh nghiệp còn lại ở khu vực này có hành vi vi phạm tương tự để ban hành các quyết định xử phạt theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm