Đình chỉ công tác 1 công an phường để làm rõ việc dí roi điện vào nam thanh niên

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Công an thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) mới đình chỉ công tác một công an phường để làm rõ vụ việc anh công an này dí roi điện vào người một thanh niên trên địa bàn.
Hình ảnh nam thanh niên bị một cán bộ công an dùng roi điện dí vào người.
Hình ảnh nam thanh niên bị một cán bộ công an dùng roi điện dí vào người.

Ngày 4/10, đại tá Lê Trung Hai, Trưởng Công an thị xã Điện Bàn cho biết, sau khi nhận được thông tin, công an thị xã đã khẩn trương xác minh và xác định vụ việc xảy ra tại công an phường Vĩnh Điện. Người mặc sắc phục công an trong clip là đại úy Trần Đình Định, cán bộ công an phường này.

Công an thị xã đã ban hành quyết định đình chỉ công tác đối với đại úy Định, đồng thời chỉ đạo công an phường, các cá nhân, tập thể phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng để cung cấp thông tin, làm rõ vụ việc trên tinh thần tuyệt đối không bao che, sai đến đâu xử lý đến đó.

Trước đó, qua quá trình xác minh, khoảng 15h ngày 8/9, D.V.H (21 tuổi, trú thôn Thái Sơn, xã Điện Tiến, thị xã Điện Bàn) có đem theo một con dao tự chế, đi cùng 2 người bạn đến nhà gặp T.H (18 tuổi, trú xã Điện Phương, thị xã Điện Bàn) để đánh nhau do có xích mích từ trước nhưng không gặp H.

Khi nhóm H. đi về, trên đường gặp T.H. cùng 20 người bạn chặn đường, ba người nhóm D.V.H bỏ xe máy rồi chạy về phường Vĩnh Điện, chuẩn bị dao tự chế để vào gặp lại nhóm kia đánh nhau, lấy lại xe máy.

Khoảng 21h cùng ngày, khi chuẩn bị đi thì nhóm H gặp tổ tuần tra công an phường Vĩnh Điện thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên địa bàn (lúc này tình hịch dịch COVID-19 ở đây diễn biến phức tạp).

Thấy nhóm D.V.H. có dấu hiệu nghi vấn nên lực lượng chức năng truy đuổi, bắt giữ được H., hai người kia bỏ chạy. Tổ tuần tra thu giữ được 5 dao tự chế và một chiếc xe máy, đưa H. về công an phường làm việc.

Theo đại tá Lê Trung Hai, quá trình làm việc H. rất ngoan cố, không chịu hợp tác, chỉ khai nhận quen biết hai người kia trên mạng xã hội, không rõ lai lịch, trong khi đó lực lượng công an muốn khai thác rõ thông tin để kịp thời ngăn chặn những hành vi đáng tiếc, hậu quả xảy ra.

Xác định tính chất nghiêm trọng của sự việc, hành vi côn đồ của các đối tượng cần tập trung làm rõ, đại úy Định và đại úy Nguyễn Hồng Phong tiến hành làm việc, khai thác thông tin về 2 người đi cùng với H.

Trong quá trình làm việc, đại úy Định có sử dụng roi điện như trong clip đăng tải, sau đó H. đã khai nhận hai người bạn còn lại, lực lượng công an tiếp tục truy bắt hai người này để củng cố hồ sơ, xử lý.

H. kể thời điểm đó có gây gổ với nhóm bên kia. Bị nhóm kia giữ xe nên nên nhóm H. rủ nhau đến đó lấy xe máy lại, cầm theo hung khí nên bị công an phát hiện, đưa về trụ sở.

H.C.H. và P.K.T.T. cùng các hung khí tại công an.

H.C.H. và P.K.T.T. cùng các hung khí tại công an.

“Đoạn clip này không có chi hết, mấy anh bảo em khai những người đi cùng nhưng em không khai nên cầm roi điện hù dọa em lấy lời khai vậy thôi. Có cầm roi điện bật lên, nhưng không có chích vào người em, chỉ quơ quơ ở ngoài, em thấy sợ quá nên nhảy lên, né, la hét chứ không đụng vào người em”, H. kể lại.

H. cũng cho hay mình không bị thương tích gì, cũng không biết có người quay clip đăng lên mạng xã hội.

Bà P.T.T (45 tuổi, mẹ của H.) nói thêm hôm đó nghe tin con bị bắt nên lo, nghe thông tin thì đến công an phường, thấy con mình ngồi đó, không có thương tích gì.

“Thực sự mà nếu mấy anh công an không can thiệp kịp, ngăn chặn, xảy ra những chuyện gì nữa đáng tiếc hơn, có khi con mình bị thương, chết hay phải đi tù. Thấy con còn ngồi đó tôi cũng mừng. Việc này con mình cũng sai, đi đánh nhau còn cầm hung khí theo. Nó về nhà cũng thấy bình thường, không có gì hết”, bà T. nói.

Đọc thêm