'Định vị' bóng đá trẻ Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chứng kiến “ngôi sao” Lamine Yamal của đội tuyển Tây Ban Nha vừa làm bài tập về nhà như học sinh và thi đấu tại EURO 2024 khiến tôi tự hỏi: Bao giờ chúng ta có cầu thủ trẻ như vậy được thi đấu với đàn anh trong đội tuyển quốc gia?
Đội tuyển U16 Việt Nam thi đấu tại giải U16 Đông Nam Á. (Nguồn: VFF)
Đội tuyển U16 Việt Nam thi đấu tại giải U16 Đông Nam Á. (Nguồn: VFF)

Hiện tại, đội tuyển U16 Việt Nam đã kết thúc hành trình tại giải U16 Đông Nam Á, xếp vị trí thứ 4 sau khi để thua Thái Lan ở bán kết, tranh giải 3 thua Indonesia 0 - 5. Một kết quả không hài lòng người hâm mộ, nhưng cũng phần nào phản ánh đúng thực lực hệ thống đào tạo trẻ của chúng ta. Chất lượng con người, tầm vóc, tư duy… của bóng đá trẻ Việt Nam vẫn kém ở Đông Nam Á.

Sau trận thua U16 Thái Lan ở bán kết, Huấn luyện viên Trần Minh Chiến của U16 Việt Nam thừa nhận sự chuẩn bị về mặt tâm lý của các cầu thủ trẻ là chưa tốt do chưa được thi đấu nhiều trước đó. “Đa số các em mới chỉ trải qua tối đa 6 trận ở vòng loại U17 Quốc gia, cùng với đó là 3 trận đá giao hữu. Kinh nghiệm trận mạc của các em không nhiều. Vậy nên các cầu thủ bước vào giải với tâm lý có phần căng cứng. Đó là điểm thiệt thòi của các em. Các em lo lắng cho trận đấu quá. Đấy cũng là một phần trách nhiệm của tôi”.

Qua các trận đấu ở giải U16 Đông Nam Á cho thấy các cầu thủ trẻ Việt Nam vừa non kinh nghiệm, lại yếu thể lực cũng như tư duy chiến thuật. Điều đó cho thấy cách chúng ta đào tạo cầu thủ trẻ đang có nhiều bất cập từ chế độ ăn uống, tập luyện, thi đấu cọ xát. Sau trận thua đậm U16 Indonesia, Huấn luyện viên Trần Minh Chiến cho rằng nền tảng thể lực đi xuống nên các cầu thủ trẻ đã không thể làm chủ được bản thân sau đó.

Huấn luyện viên Trần Minh Chiến cho rằng, giải là bài học lớn cho các cầu thủ trẻ của U16 Việt Nam: “Các em cần tích luỹ kinh nghiệm và chuyên môn qua nhiều trận đấu hơn nữa để tiến bộ hơn”. Giải đấu nào thua chúng ta cũng bao biện là cầu thủ cần tích luỹ kinh nghiệm, học hỏi… nhưng việc xây dựng nền tảng cho cầu thủ trẻ thì chúng ta hầu như bỏ lửng.

Có bao nhiêu cầu thủ trẻ U16, U19 được thi đấu ở V.League khi chúng ta không tự tin cho các em cọ xát thực tế thì rất khó để các em thi đấu ở những đấu trường lớn. Chỉ ra thi đấu ở khu vực như Đông Nam Á mà không đủ sức bền chiến đấu thì rất khó để nghĩ xa hơn. Có một khoảng cách rất xa giữa lứa cầu thủ trẻ với đội tuyển quốc gia và nếu như có được lên tuyển thì ngồi dự bị cho đàn anh mà ít khi được ra sân. Chúng ta cứ trông chờ vào các cựu binh mà cựu binh thì sức lực cũng có hạn, trình độ đến vậy thôi.

Thời ông Troussier hướng đến cầu thủ trẻ, loại bỏ các cựu binh hết phong độ, cuộc cách mạng của ông không thành công dẫn đến ông phải ra đi. Sự không thành công đó phần nào chúng ta nôn nóng thành tích mà không chấp nhận hy sinh. Huấn luyện viên mới đến, loại bỏ cầu thủ trẻ, gọi lại cựu binh, chúng ta vẫn thua như thường. Cơ hội để đội tuyển Việt Nam thi đấu vòng loại World Cup 2030 là nhờ vào thế hệ U16, U19, nhưng sự chăm chút cho mầm non của đội tuyển quốc gia vẫn rất bị động.

Sắp tới U16 Việt Nam sẽ tập trung vào tham dự giải giao hữu do Trung Quốc tổ chức. Tiếp theo đó, U16 Việt Nam sẽ đi Nhật Bản tập huấn để chuẩn bị cho vòng loại U17 châu Á 2025. Hiện tại, đội tuyển U19 với 35 cầu thủ do Huấn luyện viên Hứa Hiển Vinh nắm quân đã tập trung tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam để chuẩn bị cho giải vô địch U19 Đông Nam Á 2024 diễn ra từ 17/7 đến 29/7/2024. Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển U19 Việt Nam cùng bảng với Myanmar, Australia và Lào.