Đồ chơi trung thu truyền thống ở Huế thu hút khách hàng

(PLVN) - Đồ chơi trung thu truyền thống được bày bán nhiều hơn ở các sạp đồ chơi với đa dạng màu sắc, mẫu mã. Giờ đây, giữa vô số đồ chơi nhập khẩu từ Trung Quốc, đồ chơi Việt đang dần dần chiếm vị trí trong lòng người dân.
Một số em nhỏ đến tìm mua đầu lân sư rồng để chuẩn bị cho rằm trung thu sắp đến
Một số em nhỏ đến tìm mua đầu lân sư rồng để chuẩn bị cho rằm trung thu sắp đến

Nhiều năm trước, mỗi năm đến Tết trung thu, đồ chơi Trung Quốc giá rẻ, chất lượng kém, màu sắc lòe loẹt và thiếu độ an toàn xuất hiện tràn lan. Đồ chơi Việt dường như trở nên kém cạnh, mất chỗ đứng ở trên thị trường khi số lượng sản phẩm được bày bán cực kỳ ít so với đồ chơi Trung Quốc. Tuy nhiên năm nay, dạo quanh các tuyến đường Trần Hưng Đạo, Lê Thánh Tôn, Phan Đăng Lưu,… các mặt hàng đồ chơi Việt đã được bày bán rất nhiều.

Các loại mặt nạ với đầy đủ kiểu dáng, màu sắc khác nhau.
 Các loại mặt nạ với đầy đủ kiểu dáng, màu sắc khác nhau.

Rõ nét nhất là các loại đèn nhựa "công nghiệp" có phát sáng và phát nhạc đã ít được bày bán mà thay vào đó là các loại đèn lồng nan tre kiểu truyền thống. Các đèn lồng này được dán giấy bóng kính, trang trí thủ công với nhiều mẫu mã, kích thước đa dạng phủ kín nhiều cửa hàng. Quen mắt nhất có thể kể đến chiếc đèn ông sao, một trong những món đồ chơi gắn bó với thế hệ thiếu nhi từ nhỏ đến giờ.

Đáng ghi nhận là những người thợ thủ công đã có sự sáng tạo trong việc thiết kế mẫu mã sinh động, giúp tạo ra sự mới lạ cho các em thiếu nhi. Ngoài các mẫu đèn lồng quen thuộc như, ông sao, con thỏ, cá chép... năm nay người làm đèn đã cho ra đời nhiều mẫu đèn mới với các hình nhân vật hoạt hình ngộ nghĩnh, được yêu thích như đèn lồng hình Doreamon. Những chiếc đèn lồng này có giá khá hợp lý, dao động từ 20.000 đến 40.000 đồng/chiếc.

Những chiếc đèn lồng nan tre được thiết kế với mẫu mã mới, bắt mắt hơn.
 Những chiếc đèn lồng nan tre được thiết kế với mẫu mã mới, bắt mắt hơn.

Anh Hồ Duy Hoàng (trú tại đường Nguyễn Biểu, Huế) chia sẻ: “Vào dịp Trung thu, năm nào mình cũng mua cho cháu một cây đèn lồng cho có không khí. Hồi trước thì rất hay mua đồ chơi nhựa, nhưng có một lần mua cho cháu dùng xong phần pin nóng quá, nhựa bị chảy ra, mùi khá khó chịu và nguy hiểm. Vì vậy mấy năm nay mình luôn mua cho các cháu nhà mình đèn trung thu truyền thống.”

Cùng với hàng trăm loại đèn lồng, mặt hàng đồ chơi trung thu năm nay còn ghi nhận có sự góp mặt của các loại trống, mặt nạ hay đầu lân... được bày bán rộng rãi. Đại đa số các cửa hàng dường như phục vụ chủ yếu đồ chơi truyền thống, chỉ còn 1 số ít các loại đèn lồng nhựa được treo lác đác. Những loại đèn lồng nhựa này có đầy đủ kiểu dáng, mẫu mã và bắt mắt hơn hẳn, tuy nhiên, giá cả và độ an toàn của các loại đồ chơi dành cho trẻ là vấn đề luôn khiến các bậc phụ huynh quan tâm.

Đầu lân, mặt nạ giấy, trống con, cho đến các bộ áo quần của các đội rước lân được bày bán rất nhiều ở các sạp hàng.
 Đầu lân, mặt nạ giấy, trống con, cho đến các bộ áo quần của các đội rước lân được bày bán rất nhiều ở các sạp hàng.

Chị Nguyễn Thị Thùy Trang, người dân (sinh sống tại Vỹ Dạ, Huế) chia sẻ: “Hiện nay rất khó biết được chất lượng thật giả, độ an toàn của đồ chơi nếu chỉ nhìn bằng mắt và sờ bằng tay. Vì chất lượng đồ chơi Trung Quốc từ xưa đến nay không thể tin tưởng để lựa chọn cho trẻ nhỏ vì trẻ nhỏ thường có thói quen cho đồ chơi vào miệng, mất an toàn vệ sinh và có thể gây bệnh. Do đó, thông thường lựa chọn đồ chơi cho trẻ mình sẽ hỏi rõ nguồn gốc, xuất xứ đầy đủ, đây là điều vô cùng cần thiết.”

Từ những ghi nhận ở thị trường đồ chơi Trung thu năm nay có thể thấy người dân không hề quay lưng với hàng Việt. Mặt khác, thực tế trên cũng cho thấy người dân đã có nhận thức tốt hơn trong việc bảo tồn và lưu giữ các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các làng nghề.Chỉ từ những món đồ chơi của con trẻ cũng sẽ góp phần mang lại một mùa Trung thu vui vẻ, an toàn và đậm chất dân gian Việt Nam.

Trống da đủ loại được bày bán ở các cửa hàng.
 Trống da đủ loại được bày bán ở các cửa hàng.

Chị Nguyễn Thị My My – chủ một gian hàng đồ chơi trung thu trên đường Trần Hưng Đạo chia sẻ: “Ở Huế, đa phần người dân sẽ hay có truyền thống múa lân, xuống đường dạo chơi. Vì vậy các mặt hàng đầu lân sư rồng, trống hay mặt nạ giấy thường được ưa chuộng hơn. Do đó trong những năm gần đây thì đồ chơi Việt thường được mình nhập về nhiều hơn.”

Có thể thấy, giờ đây, những món đồ chơi truyền thống đã lên ngôi, thay thế chỗ đứng của đồ chơi Trung Quốc. Những món đồ chơi truyền thống xưa vẫn còn tồn tại, giữ được những nét cổ truyền và gợi nhớ cho nhiều thế hệ mỗi dịp tháng Tám về. Hi vọng, đồ chơi Việt sẽ còn phát triển thêm nữa và giữ vị trí riêng trong lòng mỗi người dân khắp cả nước.