Đỗ xe ôtô dưới sân toà chung cư, chủ xe tá hỏa khi phát hiện xe bị ‘bốc hơi’

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chỉ sau 40 phút đỗ xe tại bãi trông giữ dưới sân tòa nhà chung cư số 5A Lê Đức Thọ, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội, chủ xe tá hỏa khi phát hiện xe bị “bốc hơi”.
Chỉ sau 40 phút đỗ xe, chiếc xe của anh Tuấn đã bị kẻ gian trộm mất. Ảnh: Chủ xe cung cấp
Chỉ sau 40 phút đỗ xe, chiếc xe của anh Tuấn đã bị kẻ gian trộm mất. Ảnh: Chủ xe cung cấp

Theo anh Đỗ Thành Tuấn (trú tại chung cư số 5A, Lê Đức Thọ, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội), tối ngày 16/2/2024 anh Tuấn đỗ xe ôtô nhãn hiệu Mitsubishi (Xpander, 7 chỗ), BKS: 30F-76460 tại sân của tòa nhà chung cư số 5A, chỉ sau khoảng 40 phút xe của anh đã bị kẻ gian lấy mất.

Hình ảnh trích xuất từ camera.

Sau khi phát hiện xe ôtô bị mất trộm anh Tuấn đã cùng bảo vệ, nhân viên trông giữ xe của tòa nhà trình báo công an phường Mai Dịch và trích xuất camera an ninh.

Theo hình ảnh trích xuất từ camera cho thấy, thời điểm xe ôtô của anh Tuấn di chuyển ra khỏi bãi đỗ lúc 19h15p ngày 16/2/2023 (tức là sau khi anh đỗ xe và lên nhà khoảng 40 phút). Theo camera, hiện trường xuất hiện một số đối tượng lạ mặt, đáng nghi.

Anh Tuấn là cư dân của tòa nhà số 5A và anh đã gửi xe tại đây 3 năm và có đóng phí trông giữ, chiếc xe Xpander được anh sử dụng hơn 3 năm và hiện giá trị còn khoảng trên 400 triệu đồng.

Vị trí đỗ xe của anh Tuấn.

Vị trí đỗ xe của anh Tuấn.

Cũng theo anh Tuấn, trước đó vào ngày 9/2/2024 (30 Tết) trong lúc chuyển đồ lên xe anh có đánh rơi chìa khóa xe, có thể kẻ gian nhặt được và đã ra tay ăn trộm. Hiện ngoài việc báo cáo cơ quan công an, anh Đỗ Thành Tuấn đã đăng việc mất xe lên các trang mạng xã hội mong tìm lại chiếc xe của mình.

Ngày 19/2, trao đổi với báo chí ông Nguyễn Phương Anh (người trông giữ xe) cho biết, đây là lần đầu tiên bãi xảy ra tình trạng mất xe, trong đó lại là xe ôtô, kẻ gian lợi dụng vào lúc các nhân viên bảo vệ ăn tối ra tay hành động.

“Sau khi phát hiện sự việc, bãi đã phối hợp cùng chủ xe, trích xuất camera và báo cơ quan công an”, ông Phương Anh cho hay.

Đọc thêm