Tham dự lễ kỷ niệm, có Luật sư, Tiến sĩ Đào Ngọc Chuyền - Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội (Đại diện Thường trực Liên Đoàn Luật sư Việt Nam); đại diện Đoàn Luật sư thành phố Cần Thơ, Vĩnh Long, Trà Vinh, Đồng Tháp, Hậu Giang, Tây Ninh, Sóc Trăng, Kiên Giang, Đoàn Tiền Giang, Cà Mau; đại diện lãnh đạo Phòng An ninh kinh tế, Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh Bạc Liêu)…
Phát huy vai trò Luật sư trong tư vấn pháp luật, TGPL miễn phí
![]() |
Quang cảnh kỷ niệm 28 năm ngày thành lập Đoàn Luật sư tỉnh Bạc Liêu. |
Ngày 17/4/1997, UBND tỉnh Bạc Liêu đã ban hành quyết định 272/QĐ- thành lập Đoàn Luật sư tỉnh, đến nay vừa tròn 28 năm thành lập. Ban đầu khi thành lập Đoàn Luật sư tỉnh với 7 thành viên.
Hiện, Đoàn Luật sư đã phát triển lên với 60 Luật sư thành viên, tăng so với khi thành lập 53 luật sư. Trong đó, số luật sư nam giới là 45, nữ giới là 15, với độ tuổi trung bình là 51 tuổi, bình quân 01 Luật sư phục vụ cho 15.490 người dân ở địa bàn tỉnh.
Đến nay, có 58 Luật sư tham gia thành lập và hoạt động trong các tổ chức hành nghề, trong khi 2 Luật sư hành nghề với tư cách cá nhân. Tổng số tổ chức hành nghề hiện tại là 24, bao gồm 7 Công luật và 17 văn phòng Luật sư.
Phát biểu khai mạc, Luật sư Nguyễn Duy Sơn - Chủ nhiệm Đoàn Luật Sư tỉnh Bạc Liêu, nhấn mạnh: “Trong 28 năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đạt được nhiều thành tựu nổi bật. Đặc biệt, mỗi năm, Đoàn thường xuyên tổ chức nhiều chương trình tư vấn pháp luật miễn phí, Luật sư thành viên tham gia hàng trăm vụ án trợ giúp pháp lý hàng năm; Đoàn phân công luật sư thành viên tham gia gần 200 vụ án theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng mỗi năm và hơn 500 vụ án do khách hàng mời luật sư tham gia mỗi năm”...
![]() |
Luật sư Nguyễn Duy Sơn - Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Bạc Liêu, phát biểu khai mạc lễ kỷ niệm. |
Luật sư Nguyễn Duy Sơn, khẳng định: “Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, Đoàn Luật sư tỉnh đã đặt ra mục tiêu kiện toàn cơ cấu tổ chức, trẻ hoá đội ngũ lãnh đạo có bản lĩnh chính trị vững vàng để điều hành hoạt động của Đoàn, phát triển đội ngũ luật sư, lấy chất lượng làm trọng tâm và đảm bảo quyền lợi chính đáng cho các luật sư thành viên. Đồng thời, Đoàn cam kết tăng cường công tác bồi dưỡng chuyên môn, tư tưởng chính trị cho Luật sư thành viên, tham gia đóng góp xây dựng pháp luật và tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật hiệu quả hơn”.
“Lễ kỷ niệm, không chỉ là sự kiện quan trọng để nhìn lại quá khứ, mà còn là dịp để định hướng cho tương lai. Đây là cơ hội để tập thể cam kết cùng nhau tiếp tục nỗ lực để xây dựng một Đoàn Luật sư vững mạnh, góp phần vào sự phát triển của tỉnh nhà và của đất nước”, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Bạc Liêu chia sẻ.
Đại diện Luật sư lão thành và Luật sư trẻ tỉnh Bạc Liêu đã tham luận, đoàn kết, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau để không chỉ nâng cao chất lượng dịch vụ pháp lý mà còn xây dựng một Đoàn Luật sư tỉnh ngày càng vững mạnh và phát triển. Đồng thời, đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho các luật sư, đặc biệt là các luật sư trẻ; cập nhật kiến thức pháp luật; hội thảo Chuyên đề giúp các luật sư nắm bắt kịp thời những thay đổi trong pháp luật, cũng như nâng cao kỹ năng hành nghề…
Góp phần bảo đảm quyền tiếp cận công lý
![]() |
Ông Nguyễn Duy Tuấn - Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu, phát biểu tại lễ kỷ niệm. |
Ông Nguyễn Duy Tuấn - Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu nhấn mạnh: “Nghề luật sư cũng đang phải đối mặt với nhiều thách thức, sự cạnh tranh ngày càng gay gắt đòi hỏi các Luật sư phải không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp.
Bên cạnh đó, việc cập nhật và tuân thủ các quy định pháp luật mới cũng đặt ra nhiều áp lực cho các Luật sư nhất là trong giai đoạn đất nước đang phát triển mạnh, nhiều vấn đề cần phải ban hành văn bản pháp luật để xây dựng hành lang pháp lý, nhất là trong bối cảnh hội nhập quốc tế như hiện nay. Do đó, các Luật sư cần phải nắm vững không chỉ pháp luật trong nước mà còn cả các quy định pháp lý quốc tế”.
“Các Luật sư cần tiếp tục phấn đấu, rèn luyện đạo đức, kỹ năng nghề nghiệp và nâng cao trình độ chuyên môn. Nghề Luật sư không chỉ là nghề nghiệp mà còn là sứ mệnh cao cả, đòi hỏi sự liêm chính, tận tâm và trách nhiệm. Vì vậy, các Luật sư phải giữ vững tinh thần thượng tôn pháp luật, bảo vệ công lý và quyền lợi hợp pháp của người dân”, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu đề nghị.
![]() |
Luật sư, Tiến sĩ Đào Ngọc Chuyền - Phó Chủ tịch Liên Đoàn Luật sư Việt Nam, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội, phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm. |
Thay mặt Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Luật sư, Đào Ngọc Chuyền - Phó Chủ tịch Liên Đoàn Luật sư Việt Nam, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội: Biểu dương và đánh giá cao những đóng góp to lớn của các thế hệ Luật sư Bạc Liêu trong suốt 28 năm qua. Trong đó, các Luật sư đã tích cực tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức, doanh nghiệp; góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, bảo vệ công lý, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.
Đặc biệt, đội ngũ Luật sư tỉnh Bạc Liêu đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ pháp lý, tích cực tham gia trợ giúp pháp lý miễn phí cho người nghèo, đối tượng chính sách, góp phần bảo đảm quyền tiếp cận công lý cho mọi tầng lớp nhân dân. Các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật, tham gia tố tụng, giải quyết tranh chấp… của các Luật sư đã góp phần nâng cao ý thức pháp luật trong cộng đồng, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.
![]() |
Luật sư, Tiến sĩ Đào Ngọc Chuyền - Phó Chủ tịch Liên Đoàn Luật sư Việt Nam, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội, tặng hoa chúc mừng Đoàn Luật sư Bạc Liêu. |
![]() |
Đoàn Luật sư tỉnh Bạc Liêu, chụp ảnh lưu niệm với Tiến sĩ Đào Ngọc Chuyền - Phó Chủ tịch Liên Đoàn Luật sư Việt Nam, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội; Đoàn Luật sư các tỉnh và lãnh đạo Sở Tư pháp Bạc Liêu. |
Để tiếp tục phát triển bền vững, đáp ứng yêu cầu của thời đại mới, Phó Chủ tịch Liên Đoàn Luật sư Việt Nam đề nghị Đoàn Luật sư tỉnh Bạc Liêu cần quan tâm, tăng cường tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật mới, kỹ năng hành nghề, đặc biệt là kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ năng ngoại ngữ, kỹ năng giải quyết tranh chấp quốc tế… nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của đội ngũ Luật sư.
Kế đó, Đoàn cần xây dựng và giữ gìn đạo đức nghề nghiệp, bản lĩnh chính trị vững vàng; tăng cường đoàn kết, xây dựng văn hóa nghề nghiệp; chủ động tham gia các hoạt động xã hội, trợ giúp pháp lý, phổ biến giáo dục pháp luật; mở rộng hợp tác, học hỏi kinh nghiệm trong và ngoài nước…
“Liên đoàn Luật sư Việt Nam luôn đồng hành, hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất để Đoàn Luật sư tỉnh Bạc Liêu phát triển, góp phần xây dựng đội ngũ Luật sư vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế”, Luật sư, Tiến sĩ Đào Ngọc Chuyền nhấn mạnh.