Đoàn thể thao mang “tinh thần Hoàng Xuân Vinh” đến Paralympic Rio 2016

(PLO) - Với số lượng VĐV vượt qua vòng loại đông nhất từ trước tới nay, Đoàn thể thao khuyết tật Việt Nam đang đặt cao quyết tâm lặp lại thành tích huy hoàng xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đạt được ở Olympic Rio 2016.
 Đoàn thể thao khuyết tật dâng hương trước tượng đài Chủ Tịch Hồ Chí Minh
Đoàn thể thao khuyết tật dâng hương trước tượng đài Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Tối 27/08, tại TP.HCM Bộ Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch đã tổ chức Lễ xuất quân cho Đoàn thể thao người khuyết tật tham dự Paralympic Rio 2016 trên đất Brazin. Trước khi buổi lễ diễn ra, các đại biểu và thành viên trong đoàn đã dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt ở phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Với 22 thành viên tham dự, gồm 11 VĐV, 3 HLV, phiên dịch, bác sỹ, tham gia 3/23 bộ môn, đây là lần đầu tiên chúng ta có số lượng VĐV vượt qua vòng loại nhiều nhất so với các thế vận hội khác.

Niềm hy vọng vàng của thể thao khuyết tật Việt Nam được đặt vào những cái tên tiêu biểu như: Lê Văn Công, Võ Thanh Tùng... Lê Văn Công đang nắm giữ kỷ lục thế giới ở hạng cân 49 kg nam với thành tích 182 kg thiết lập năm 2015 ở bộ môn cử tạ. Còn Võ Thanh Tùng mang lại niềm hi vọng lớn  trên đường đua xanh.

Những hy vọng vàng của thể thao khuyết tật Việt Nam
 Những hy vọng vàng của thể thao khuyết tật Việt Nam

Trước lễ xuất quân, lãnh đạo Bộ Văn Hóa Thể Thao Du Lịch, toàn thể VĐV, HLV… đều nêu cao quyết tâm chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo Tổ quốc. Hình ảnh quốc kỳ Việt Nam tung bay ở trường bắn Rio khi xạ thủ Hoàng Xuân Vinh bước lên bục nhận huy chương vàng là động lực mạnh mẽ để các VĐV khuyết tật phấn đấu.

Hy vọng Lê Văn Công, Võ Thanh Tùng cùng những đồng nghiệp khác tiếp tục làm nên điều kỳ diệu, khẳng định sự lớn mạnh của thể thao khuyết tật nói riêng và thể thao Việt Nam trên trường quốc tế.

Đọc thêm