Đoàn Thị Hương có thể được phóng thích vào tháng 3?

(PLO) - Nếu thẩm phán Malaysia quyết định hủy bỏ vụ việc công dân Việt Nam Đoàn Thị Hương và công dân Indonesia bị cáo buộc sát hại công dân Triều Tiên, hai người này sẽ được thả ra.
Đoàn Thị Hương ra tòa ngày 22/1.
Đoàn Thị Hương ra tòa ngày 22/1.

Theo AP, ngày 22/1, phiên tòa xét xử Đoàn Thị Hương và công dân Indonesia Siti Aisyah về cáo buộc giết chết công dân Triều Tiên đã được nối lại tại Tòa án Tối cao Shah Alam, Malaysia sau 7 tuần nghỉ.

Ngày 22/1, các công tố viên đã triệu tập 3 kỹ thuật viên từ sân bay và khách sạn của sân bay tới tòa để giải thích về cách thức họ đã trích xuất các hình ảnh có liên quan từ máy chủ và sao chép vào các đĩa. Dựa trên các lời chứng, tòa sẽ quyết định có chấp nhận các hình ảnh đó là bằng chứng chính thức của vụ án hay không.

Các công tố viên Malaysia dự kiến sẽ hoàn tất việc trình bày các lập luận của họ tháng 3 tới. Khi đó, thẩm phán sẽ quyết định kết thúc vụ việc chống lại 2 nữ bị cáo, phóng thích họ hay tiếp tục theo đuổi vụ án. Trong trường hợp vụ việc được tiếp diễn, các luật sư bào chữa sẽ được triệu tập và phiên tòa có thể sẽ kéo dài thêm vài tháng nữa.

Siti Aisyah và Đoàn Thị Hương bị cáo buộc đã gí chất độc thần kinh VX lên mặt công dân Triều Tiên tại sân bay Kuala Lumpur hôm 13/2 năm ngoái. Tuy nhiên, trong suốt quá trình kể từ khi bị bắt giữ đến khi bắt đầu ra hầu tòa từ ngày 2/10/2017 cho đến nay, cả hai đều khăng khăng chối tội và cho biết họ bị lừa khiến họ nghĩ rằng đang tham gia một chương trình truyền hình thực tế khi gây án. 

Ngoài 2 người này, các công tố viên cho rằng có 4 người Triều Tiên cũng liên quan đến vụ việc nhưng đều đã bỏ trốn khỏi Malaysia.