Đoàn Việt Nam giành 6 Huy chương Olympic Toán quốc tế

Đoàn học sinh Việt Nam thi Olympic Toán quốc tế 2018 mới trở về Hà Nội trong sự chào đón của đông đảo thầy cô, người thân và bạn bè. Đoàn đã giành 1 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 3 Huy chương Đồng.
Nguyễn Quang Bin, học sinh lớp 12, Trường THPT Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, đoạt Huy chương Vàng.
Nguyễn Quang Bin, học sinh lớp 12, Trường THPT Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, đoạt Huy chương Vàng.

Trong đó, em Nguyễn Quang Bin, học sinh lớp 12 (Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội) giành Huy chương Vàng; Phan Minh Đức (học sinh lớp 11, Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội-Amsterdam, Hà Nội) và Trịnh Văn Hoàn (học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú, Thành phố Hải Phòng) giành Huy chương Bạc.

Trần Việt Hoàng (học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú, Thành phố Hải Phòng), Trương Mạnh Tuấn (học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội) và Đỗ Hoàng Việt (học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Quang Diệu, tỉnh Đồng Tháp) giành Huy chương Đồng. 

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ tặng hoa chúc mừng đoàn học sinh Việt Nam tham dự Olympic Toán quốc tế 2018
Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ tặng hoa chúc mừng đoàn học sinh Việt Nam tham dự Olympic Toán quốc tế 2018

Chúc mừng các thành viên trong đoàn, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ khẳng định đây là những thành tích rất đáng tự hào, là sự cố gắng nỗ lực của các học sinh. Ngoài ra đó còn là thành quả công lao chăm sóc, dạy dỗ của gia đình, của các nhà trường.

Kỳ thi Olympic Toán quốc tế năm nay được tổ chức tại thành phố Cluj-Napoca, Romania (ngày 3 - 14/7). Thầy giáo Lê Anh Vinh, trưởng đoàn cho biết, Đoàn vẫn duy trì được 100% học sinh có huy chương.

"Sau mỗi kỳ tham gia IMO, chúng ta có thêm những bài học kinh nghiệm về việc đào tạo học sinh giỏi toán, thi chọn đội tuyển và bồi dưỡng đội tuyển cũng như chuẩn bị tốt về mặt tâm lý cho các học sinh dự thi để đạt được kết quả cao nhất", thầy Chương nói.

Đọc thêm