Doanh nghiệp xin bỏ tuyến buýt vì nguy cơ vỡ nợ, Sở GTVT Hà Nội nêu lý do không cho phép

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Theo đại diện Sở GTVT Hà Nội, đây đều là các tuyến buýt có trợ giá và mang tính xã hội cao. Do vậy dù bất kỳ lý do gì, các tuyến buýt trên không thể dừng hoạt động
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Công ty TNHH Bắc Hà mới bất ngờ phát thông báo xin dừng hoạt động 5 tuyến buýt có trợ giá tại Hà Nội vì nguy cơ vỡ nợ.

Trao đổi với Báo Giao thông, đại diện Sở GTVT Hà Nội khẳng định: "Các tuyến buýt mà Bắc Hà đang vận hành nằm trong mạng lưới vận tải công cộng của thành phố. Đây đều là các tuyến buýt có trợ giá và mang tính xã hội cao. Do vậy dù bất kỳ lý do gì, các tuyến buýt trên không thể dừng hoạt động".

Trước đó, Công ty TNHH Bắc Hà đã có văn bản gửi Sở Giao thông vận tải Hà Nội về việc xin dừng hoạt động 5 tuyến buýt có trợ giá từ ngày 1/8/2022.

Nêu những khó khăn về tài chính không thể tiếp tục hoạt động, Công ty TNHH Bắc Hà đề nghị Sở Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan chấp thuận cho ngừng khai thác 5 tuyến xe buýt mang số hiệu 41, 42, 43, 44, 45 kể từ ngày 1/8/2022 vì điều kiện bất khả kháng, bị thu hồi tài sản thế chấp là xe buýt đang vận hành trên tuyến, do không có khả năng thanh toán các khoản vay ngân hàng đến hạn và hết vốn lưu động.

Đọc thêm