Doanh nhân 'rởm' lừa đảo xin việc, chiếm đoạt hơn 1,5 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Với vỏ bọc “doanh nhân thành đạt”, có quan hệ rộng, có khả năng xin việc, Phan Thái Hoan đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của các nạn nhân với số tiền hơn 1,5 tỷ đồng.
Phan Thái Hoan tại CQĐT. (Ảnh Công an cung cấp)
Phan Thái Hoan tại CQĐT. (Ảnh Công an cung cấp)

Ngày 15/1/2024, thông tin từ Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phan Thái Hoan (SN 1984, trú tại xã Hưng Lộc, TP Vinh, Nghệ An) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Theo thông tin ban đầu, Công an TP Vinh liên tiếp nhận được đơn tố giác của công dân về việc bị đối tượng Phan Thái Hoan có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức nhận tiền cọc để xin chuyển việc hoặc xin việc.

Công an TP Vinh đã xác lập chuyên án để tập trung đấu tranh, làm rõ. Qua quá trình đấu tranh đã xác định vào năm 2018, Phan Thái Hoan mở cửa hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống và giải trí. Trong quá trình đó, Hoan thuê ô tô đắt tiền, tự tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo là doanh nhân thành đạt.

Với các mối quan hệ bên ngoài, Hoan tự “nổ” bản thân mình có quan hệ rộng, có khả năng “xin chuyển đổi công tác từ các huyện miền núi về các huyện đồng bằng và TP Vinh”, “xin việc” vào các trường học, các cơ quan Nhà nước.

Nhiều người bị “vỏ bọc doanh nhân thành đạt” của Hoan làm cho tin tưởng, sau đó yêu cầu người bị hại đưa cho Hoan một bộ hồ sơ và một khoản tiền đặt cọc từ khoảng 100 triệu đến 500 triệu đồng.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền cọc của các nạn nhân, Hoan sử dụng để trả nợ và tiêu xài cá nhân rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 06/01/2024, Công an TP Vinh đã bắt giữ Phan Thái Hoan khi đối tượng đang lẩn trốn tại một nhà trọ ở TP Hà Nội.

Qua đấu tranh ban đầu, Công an TP Vinh đã làm rõ: Bằng các phương thức, thủ đoạn nêu trên, Phan Thái Hoan đã thực hiện 5 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng.

Đọc thêm