Doanh nhân trẻ là lực lượng xung kích phát triển đất nước

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Ngày 27/11, tại Hà Nội, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức Tọa đàm “Thay đổi - Bất biến”, trong khuôn khổ chương trình kỷ niệm 30 năm phong trào Doanh nhân trẻ Việt Nam (1993 - 2023).
Thủ tướng Phạm Minh Chính với các doanh nhân. Ảnh Dương Giang TTXVN.
Thủ tướng Phạm Minh Chính với các doanh nhân. Ảnh Dương Giang TTXVN.

Phát huy hiệu quả vai trò của danh nhân trẻ

Phát biểu khai mạc, ông Đặng Hồng Anh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cho biết, trải qua 30 năm hình thành và phát triển, từ một Câu lạc bộ Doanh nhân trẻ được thành lập từ 15 thành viên ban đầu, đến nay mạng lưới tổ chức của Hội đã được thành lập tại 63/63 tỉnh, thành phố; 2 Hội Doanh nhân trẻ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam; 14 CLB trực thuộc theo ngành nghề, sở thích với tổng số gần 19.000 hội viên tham gia sinh hoạt. Các doanh nghiệp hội viên của hội hiện đóng góp hơn 40 tỷ USD, tương đương 10% GDP cả nước, tạo việc làm cho khoảng 5 triệu lao động. Tổ chức Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã phát huy có hiệu quả vai trò nòng cốt lãnh đạo của tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, sự thống nhất định hướng hoạt động của tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

“30 năm kiên định với sứ mệnh và tầm nhìn xuyên suốt là đoàn kết, tập hợp lực lượng doanh nhân trẻ cùng nhau chia sẻ, cống hiến và tạo ra giá trị bền vững, phong trào doanh nhân trẻ Việt Nam đã lan tỏa khắp mọi miền đất nước. Cộng đồng doanh nhân trẻ cả nước không chỉ hoạt động mạnh mẽ tại các địa phương mà còn kết nối với nhau thành một khối đoàn kết thống nhất, tạo nên sức mạnh, uy tín về hình ảnh lực lượng doanh nhân trẻ Việt Nam”, ông Đặng Hồng Anh nhận định.

Ông Đặng Hồng Anh cho rằng, trong 30 năm qua, các thế hệ doanh nhân đi trước đã nỗ lực cùng Đảng, Nhà nước từng bước xây dựng thể chế, môi trường kinh doanh Việt Nam tốt lên. Hôm nay, các doanh nhân trẻ cần phát huy hơn nữa tính chuyên nghiệp trong quản lý điều hành doanh nghiệp, đồng hành cùng Chính phủ kiến tạo để thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, khẳng định với thế giới về một Việt Nam trẻ trung, năng động, đầy năng lượng và sáng tạo.

Doanh nhân trẻ là lực lượng xung kích trên mặt trận kinh tế

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh VGP-Nhật Bắc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh VGP-Nhật Bắc.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Việt Nam đã có nền kinh tế đứng thứ 40, quy mô thương mại lọt vào Top 20 trên thế giới. Việt Nam cũng đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, đối tác chiến lược toàn diện với hầu hết các nước lớn trên thế giới. Vị thế Việt Nam ngày càng được tăng cường, củng cố trên thế giới. “Trong thành tựu chung đó, có đóng góp của đội ngũ doanh nhân, doanh nhân trẻ Việt Nam, dòng chảy 30 năm của phong trào Doanh nhân trẻ Việt Nam đã hoà nhập dòng chảy hào hùng của đất nước”, Thủ tướng khẳng định.

Thủ tướng nêu rõ, doanh nhân trẻ phải luôn xác định khó khăn, thách thức thời gian tới luôn nhiều hơn thuận lợi. Việt Nam vẫn là nền kinh tế đang phát triển, đang chuyển đổi, quy mô nhỏ, độ mở lớn, sức chống chịu có hạn nên càng khó khăn. Đội ngũ doanh nhân trẻ tiếp tục là lực lượng xung kích trên mặt trận kinh tế.

Thủ tướng cho rằng, phải xác định là không có việc gì dễ dàng, nhất là trong bối cảnh một nước đang phát triển, nền kinh tế đang chuyển đổi, quy mô kinh tế còn nhỏ, độ mở lớn, sức chống chịu còn hạn chế. Mặt khác, chúng ta không bi quan mà phải luôn lạc quan, tự tin để vươn lên. “Có những lúc chúng ta còn khó khăn hơn rất nhiều nhưng chúng ta vẫn tìm được con đường đi lên, không có lý do gì mà bây giờ chúng ta lại không làm được. Lịch sử đã hun đúc, trao cho chúng ta sứ mệnh thì chúng ta phải làm và phải làm tốt hơn. Đã cố gắng rồi thì phải cố gắng hơn, đã nỗ lực rồi phải nỗ lực hơn, quyết liệt rồi thì phải quyết liệt hơn, đã thành công rồi phải thành công hơn”, Thủ tướng phát biểu.

Thời gian tới, Chính phủ sẽ tiếp tục cụ thể hóa, triển khai chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, quyền làm chủ của Nhân dân; thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng, nhân lực, phát huy vai trò Chính phủ kiến tạo, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp để phát triển sản xuất, kinh doanh.

Thủ tướng cũng đề nghị các doanh nhân, doanh nhân trẻ luôn đồng hành cùng Đảng, Nhà nước, Nhân dân, Chính phủ để cùng thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước theo những định hướng lớn nêu trên; phát huy sức mạnh nội sinh, tiếp thu những kiến thức, kinh nghiệm của thế giới phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của đất nước ta.

Thủ tướng mong muốn và tin tưởng trong 30 năm tới, đội ngũ doanh nhân trẻ sẽ đạt được những kết quả, thành tựu lớn hơn nhiều lần những thành tựu, kết quả trong 30 năm qua; các doanh nhân ngày càng phát triển, thế hệ sau kế thừa, phát huy thành quả, kinh nghiệm của thế hệ trước, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, ngày càng lớn mạnh hơn, hiệu quả hơn, phát huy trách nhiệm xã hội, góp phần hiện thực hóa khát vọng lớn nhất là xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, Nhân dân ấm no, hạnh phúc.

Tại Tọa đàm, nhiều đại biểu bày tỏ băn khoăn về việc doanh nhân trẻ hiện đại phải đối mặt với sự đổi mới không ngừng của hàng loạt vấn đề như công nghệ, đổi mới sáng tạo, môi trường xanh... Từ đó, đặt ra yêu cầu các doanh nghiệp trẻ để cùng nhau thay đổi, đặc biệt về sự thích nghi với nền kinh tế số, nền kinh tế của tri thức nhưng vẫn giữ được bản sắc vốn có; đồng thời phát huy sức mạnh liên kết của mạng lưới doanh nhân trẻ Việt Nam trên phạm vi toàn cầu.

Đọc thêm