Doanh thu du lịch Cao Bằng đạt nhiều con số ấn tượng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Năm 2022, tổng lượt khách du lịch đến Cao Bằng ước đạt hơn 1 triệu lượt, tăng 150% so với cùng kỳ năm 2021. Doanh thu ước đạt 547,6 tỷ đồng, tăng 659,1% so với cùng kỳ năm trước.
Công viên Địa chất Non nước Cao Bằng có diện tích hơn 3.000 km2
Công viên Địa chất Non nước Cao Bằng có diện tích hơn 3.000 km2

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, năm 2022, tỉnh Cao Bằng đã đạt nhiều con số ấn tượng về kết quả du lịch. Theo đó, tổng lượt khách du lịch ước đạt hơn 1 triệu lượt, tăng 150% so với cùng kỳ năm 2021; doanh thu ước đạt 547,6 tỷ đồng, tăng 659,1% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, khách du lịch quốc tế ước đạt 14.200 lượt, tăng 930,5% so với cùng kỳ; khách du lịch nội địa ước đạt 1.028.900 lượt, tăng 148% so với cùng kỳ.

Chỉ tính riêng trong tháng 11, tổng lượt khách ước đạt 60.000 lượt, bằng 42% so với tháng 10, trong đó, khách du lịch quốc tế ước đạt 3.000 lượt, khách du lịch nội địa ước đạt 57.000 lượt. Tổng doanh thu ước đạt 41,2 tỷ đồng, công suất sử dụng phòng ước đạt 36%.

Hiện nay, toàn tỉnh Cao Bằng có 299 cơ sở lưu trú, trong đó có 88 khách sạn từ 1 - 3 sao với 3.804 phòng và 6.327 giường, đáp ứng các tiêu chuẩn, đảm bảo theo nhu cầu lưu trú của du khách bốn phương.

Tại Cao Bằng có công viên Địa chất Non nước, đây là 1 trong 3 Công viên địa chất toàn cầu được UNESCO công nhận tại Việt Nam vào tháng 4/2018. Công viên đã thu hút hàng nghìn du khách tới thăm quan, góp phần phát huy giá trị của di sản địa chất và phát triển kinh tế, xã hội địa phương.

Từ khi công viên Địa chất Non nước Cao Bằng đi vào hoạt động, lượng du khách đến với địa phương đã tăng gần gấp 3 lần so với trước đây.

Công viên Địa chất Non nước Cao Bằng nằm trên địa giới nhiều huyện của tỉnh Cao Bằng như: Hà Quảng, Trùng Khánh, Hạ Lang, Hòa An, Nguyên Bình, Thạch An với diện tích hơn 3.000 km2.

Tại đây có cảnh quan núi đá vôi trùng điệp, với thung lũng, hang động và những dòng sông, hồ nước xanh ngát. Du khách đến đây có thể khám phá, chiêm ngưỡng các hóa thạch, trầm tích biển, đá núi lửa, khoáng sản,... đồng thời tìm hiểu về địa chất có lịch sử trên 500 triệu năm của Trái Đất.

Đây cũng là vùng đất có bề dày văn hóa, lịch sử với hơn 200 di tích văn hóa, lịch sử được xếp hạng, trong đó có 3 di tích quốc gia đặc biệt, 23 di tích cấp quốc gia, và là căn cứ địa của cách mạng Việt Nam thời kỳ kháng chiến chống Pháp.

Nhằm tiếp tục khai thác hiệu quả du lịch của công viên, tỉnh Cao Bằng đang xúc tiến triển khai thêm hai tuyến du lịch mới, trong đó có tuyến kết nối hai công viên địa chất toàn cầu ở Cao Bằng và Hà Giang.

Bên cạnh công viên Địa chất Non nước, tỉnh Cao Bằng còn nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng như Khu di tích Pác Bó; Thác Bản Giốc; Núi Mắt Thần; Hồ Thang Hen... thu hút du khách trong và ngoài nước.

Nhằm phát huy những kết quả của ngành du lịch Cao Bằng đã đạt được, trong gian tới tỉnh tiếp tục thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng; hỗ trợ, khuyến khích người dân bảo tồn các giá trị truyền thống, bảo đảm vệ sinh môi trường, từng bước phát triển du lịch bền vững.

Đọc thêm