Doanh thu kỷ lục của các địa phương từ du lịch dịp 2/9

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9 đã chứng kiến sự "bùng nổ" của ngành du lịch, khi hàng loạt các tỉnh, thành trên cả nước ghi nhận mức doanh thu kỷ lục. 
Du lịch Việt Nam được một mùa "bội thu" dịp Lễ Quốc Khánh 2/9 (Ảnh minh hoạ).
Du lịch Việt Nam được một mùa "bội thu" dịp Lễ Quốc Khánh 2/9 (Ảnh minh hoạ).

Tổng thu từ khách du lịch của Hà Nội ước đạt hơn 2.180 tỷ đồng

Thông tin từ Sở Du lịch Hà Nội cho thấy, trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, từ ngày 31/8 đến 3/9, Hà Nội ước tính đón khoảng 672.000 lượt khách, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong đó, khách du lịch quốc tế ước đón hơn 58.000 lượt khách, tăng 35,8% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu đến từ: Ấn Độ, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Úc, Mỹ, Anh... Khách du lịch nội địa ước đón 614.000 lượt, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm trước. Khách du lịch chọn nghỉ dưỡng, du lịch tại các khu, điểm du lịch xung quanh ngoại thành Hà Nội có xu hướng tăng đột biến.

Tổng thu từ khách du lịch ước đạt hơn 2.180 tỷ đồng, tăng 8,3% so với cùng kỳ dịp này năm 2023.

Trong 4 ngày nghỉ lễ, công suất sử dụng phòng bình quân khối khách sạn, căn hộ du lịch đạt khoảng 61,2%, tăng 1,7% so với cùng kỳ năm 2023. Một số khối khách sạn 4-5 sao, khu căn hộ cao cấp công suất sử dụng phòng khá cao như: Khu căn hộ Fraser suites Hanoi 90%; khách sạn Pullman Hanoi 100%, khách sạn Sheraton 91,3%, khách sạn Novotel Thái Hà 82,3%...

Các trung tâm thương mại, các cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm, vui chơi giải trí và ăn uống phục vụ khách du lịch đều ghi nhận lượng khách và doanh thu tăng cao trong 4 ngày nghỉ lễ.

Tỉnh Lào Cai thu về 606 tỷ đồng

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai, trong 4 ngày nghỉ lễ 2/9 vừa qua, toàn tỉnh đón khoảng 196.500 lượt khách. Trong đó, khách nội địa đạt hơn 183.000 lượt, khách quốc tế đạt hơn 13.470 lượt (tăng 46,4% so với cùng kỳ năm trước).

Cũng trong kỳ nghỉ này, tổng doanh thu từ khách du lịch toàn tỉnh thu về đạt khoảng 606 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu từ khách quốc tế đạt 48 tỷ đồng, khách nội địa đạt 558 tỷ đồng.

Đáng chú ý ở chỗ, Khu du lịch quốc gia Sapa trở thành "điểm đến vàng" mang lại nguồn thu lớn cho Lào Cai. Chỉ riêng cáp treo Fansipan Sapa trong 3 ngày đầu nghỉ lễ đón hơn 23.950 lượt khách, khu du lịch Cát Cát đón 20.080 lượt khách và các điểm du lịch cộng đồng đón trên 19.000 lượt khách.

Công suất phòng nghỉ tại các cơ sở lưu trú trên địa bàn toàn tỉnh Lào Cai ước đạt trên 70%. Riêng thị xã Sapa với công suất phòng đạt khoảng 98% đối với các phân khúc từ 3 sao trở lên. Phân khúc hạng trung đạt khoảng 82%. Ngoài ra, các cơ sở kinh doanh homestay đạt khoảng 85%.

Khách du lịch đến Thanh Hóa tăng 20,4% so với cùng kỳ năm trước

Theo thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, trong 4 ngày nghỉ lễ 2/9 (từ 31/8-3/9), các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh đón 395.700 lượt khách, tăng 20,4% so với cùng kỳ năm trước.

Thành phố du lịch biển Sầm Sơn vẫn là địa điểm hút khách với gần 200.000 lượt khách. Tiếp đến là Khu Du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông (huyện Bá Thước) với 59.500 lượt khách; Khu Du lịch sinh thái biển Hải Tiến (huyện Hoằng Hóa) đón 57.600 lượt khách; Khu Du lịch sinh thái biển Hải Hòa và Bãi Đông (thị xã Nghi Sơn) đón 47.300 lượt khách, thành phố Thanh Hóa 43.600 lượt khách...

Công suất sử dụng phòng lưu trú đạt từ 35-37%, riêng Khu Du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông công suất sử dụng phòng đạt 100%.

Với lượng lớn khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng, tổng thu du lịch của Thanh Hóa trong kỳ nghỉ lễ đạt 870,5 tỷ đồng (tăng 31,3% so với cùng kỳ năm 2023).

Quảng Bình hút khách, thu về hơn 200 tỷ đồng

Theo Sở Du lịch Quảng Bình, trong 4 ngày nghỉ lễ (từ 31/8 đến 3/9), tổng lượng khách du lịch ước đạt 175.000 lượt, tăng 9,4% so với dịp Lễ năm 2023, trong đó khách Quốc tế khoảng 1.900 lượt khách, tăng 26,7%. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 201,3 tỷ đồng, tăng 14,4% so với dịp Lễ năm 2023.

Công suất phòng bình quân của các cơ sở lưu trú du lịch dịp lễ đạt khoảng 65% (riêng ngày 1/9 và 2/9 đạt hơn 90%). Các cơ sở lưu trú du lịch từ 3 sao và tương đương trở lên ở khu vực TP Đồng Hới và các homestay, farmstay, cơ sở lưu trú có cảnh quan đẹp, gần gũi với thiên nhiên ở khu vực Phong Nha có công suất phòng đạt trên 75%.

Các điểm tham quan tập trung đông khách như, Động Phong Nha, động Thiên Đường, suối Nước Moọc, thung lũng Hava, công viên Ozo, các sản phẩm du lịch trải nghiệm, khám phá thiên nhiên tại Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, khu dự trữ thiên nhiên Động Châu - Khe Nước Trong...

Khánh Hòa doanh thu du lịch ước đạt 756,3 tỷ

Khánh Hòa đứng đầu danh sách về lượt khách và doanh thu du lịch các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ. Tổng lượng khách đến Khánh Hòa tham quan, nghỉ dưỡng đạt 578.219 lượt. Trong đó có 175.218 lượt khách lưu trú với 45.168 lượt khách quốc tế và 130.050 khách nội địa. Doanh thu ước đạt 756,3 tỷ.

Công suất phòng bình quân của các cơ sở lưu trú khoảng 70,86% chủ yếu từ các khu vực du lịch như Bãi Dài, Dốc Lết và các khu nghỉ dưỡng khép kín ở các đảo. Riêng khu vực trung tâm TP Nha Trang có công suất bình quân khoảng từ 60% trở lên (chủ yếu tập trung vào phân khúc 3 - 5 sao và tương đương).

Bình Định doanh thu ước đạt 555 tỷ đồng

Xếp vị trí thứ 2 khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ, lượng khách du lịch đến Bình Định ước đạt 204.044 lượt khách, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu từ khách du lịch ước đạt 555 tỷ đồng, tăng 0,8% so với cùng kỳ năm 2023.

Tổng lượng khách lưu trú du lịch ước đạt 96.000 lượt khách, tăng 0,4% so với cùng kỳ năm trước. Công suất phòng tại các cơ sở lưu trú du lịch từ ngày 31-2/9/2024 bình quân đạt 75%.

Thị trường khách đổ về xứ biển Bình Định chủ yếu là khách du lịch nội địa đến từ các tỉnh, thành phố, trung tâm du lịch lớn: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh Tây Nguyên,…

Bình Thuận: Khoảng 510 tỷ đồng

Theo báo cáo của Sở Du lịch Bình Thuận, tổng lượng khách du lịch đến tỉnh tham quan, lưu trú trong dịp lễ 2/9 khoảng 385.000 lượt khách, tăng gấp 3,3 lần so với 2023, trong đó khách quốc tế khoảng 9.700 lượt, doanh thu khoảng 510 tỷ đồng.

Trong dịp lễ, lượng khách tập trung đông vào các ngày 31/8, 1/9 và 2/9, bình quân công suất phòng đạt từ 80 - 95%, trong đó có nhiều cơ sở đạt công suất 100%.

Khách du lịch nội địa đến tỉnh Bình Thuận đa số đến từ TP.HCM, Lâm Đồng, Đồng Nai, Bình Dương, các tỉnh Nam bộ, một số tỉnh phía Bắc… tập trung ở khu vực Hàm Tiến, Mũi Né, Tiến Thành, Tuy Phong, Hàm Thuận Nam, La Gi, Phú Quý (tỉnh Bình Thuận).

Lượng khách tăng gấp đôi, Phú Yên thu về 93 tỷ đồng

Đối với tỉnh Phú Yên, lượt khách du lịch đổ về trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 không tăng đột biến, đạt 46.500 lượt khách, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước; trong đó có 520 khách quốc tế. Con số trên tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ năm trước.

Tổng lượt khách lưu trú đạt 27.700 lượt khách, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước; trong đó có 380 khách quốc tế, tăng 81% so với cùng kỳ năm trước. Công suất sử dụng phòng trung bình khoảng 60%, riêng tại một số khách sạn có quy mô lớn và khách sạn khu vực gần biển công suất phòng đạt khoảng 80 - 100%.

Khách tham quan tại di tích quốc gia đặc biệt Gành Đá Đĩa, di tích quốc gia đặc biệt Tháp Nhạn và danh thắng Bãi Môn – Mũi Đại Lãnh trong 4 ngày đạt 14.475 lượt khách. Tổng thu từ khách du lịch đạt 93 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ năm trước, trong đó doanh thu lưu trú đạt 16,6 tỷ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ năm trước.

Ninh Thuận doanh thu ước đạt 90 tỷ đồng

Tại Ninh Thuận, trong các ngày nghỉ lễ thời tiết có mưa nên ảnh hưởng đến các hoạt động du lịch, vui chơi, giải trí. Tuy nhiên, hầu hết du khách đều đặt phòng 1 tháng trở về trước. Năm nay với lượng phòng ngủ khoảng 4.706 phòng, các cơ sở lưu trú đều đạt 90-100% công suất phòng vào ngày 31/8 và ngày 01/9.

Tổng lượt khách tham quan, nghỉ dưỡng tại Ninh Thuận trong dịp lễ 2/9 ước đạt 75.000 lượt khách tăng 15,4% so với cùng kỳ năm ngoái (Khách quốc tế ước đạt 900 lượt khách, tăng 28,6%), doanh thu ước đạt 90 tỷ đồng.

Tổng số lượt khách du lịch đến tham quan và nghỉ dưỡng trong dịp lễ 2/9 tại khu vực ven biển như Bình Sơn - Ninh Chữ, Vĩnh Hy, Cà Ná.... ước đạt 70-100%, các cơ sở lưu trú khác công suất phòng đạt từ 50 - 70%.

Tỉnh Ninh Thuận đã từng dự báo trước tình hình lượng khách đến địa bàn tăng đột biến trước đó, tuy nhiên vẫn giống như các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa...

Khách du lịch đến Bình Thuận tăng gấp 3 cùng kỳ năm ngoái

Theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận, lượng du khách đổ về tỉnh này vượt trội so với cùng kỳ năm 2023.

Trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, toàn tỉnh đón khoảng 385.000 lượt khách, tăng gấp 3,3 lần so với cùng kỳ năm 2023, trong đó khách quốc tế khoảng 9.700 lượt. Doanh thu từ hoạt động du lịch khoảng 510 tỷ đồng.

Lượng khách đến Bình Thuận đông nhất vào các ngày 31/8, 1/9 và 2/9. Bình quân công suất phòng đạt từ 80-95%, trong đó có nhiều cơ sở lưu trú đạt công suất 100%.

Khách du lịch nội địa chiếm thị phần lớn trong tổng số lượng khách đến Bình Thuận, chủ yếu từ các địa phương như: Thành phố Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Đồng Nai, Bình Dương, các tỉnh Nam bộ và một số tỉnh phía Bắc…

Tiền Giang đón hơn 50.000 lượt khách du lịch

Theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang, từ ngày 31/8 đến 3/9, Tiền Giang đón 50.450 lượt khách du lịch, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm 2023. Trong số đó, có 5.150 lượt khách quốc tế, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm 2023.

Các điểm du lịch của tỉnh Tiền Giang như bãi biển Tân Thành (huyện Gò Công Đông), trại rắn Đồng Tâm (huyện Châu Thành), làng cổ Đông Hòa Hiệp (huyện Cái Bè), khu du lịch sinh thái Đồng Tháp Mười (huyện Tân Phước), cù lao Tân Phong (huyện Cai Lậy), cù lao Thới Sơn (thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang)… thu hút đông đảo khách du lịch đến tham quan, vui chơi, mua sắm.

Từ ngày 31/8 đến 3/9, lượng khách du lịch đến tỉnh Tiền Giang tham quan tăng gấp 2-3 lần so với ngày thường.

Doanh thu du lịch TP HCM đạt gần 3.000 tỷ đồng

Dịp lễ 2-9 năm nay, lượng khách quốc tế đến TP.HCM tăng 3,2% và khách nội địa tăng 1,2%, giúp ngành du lịch thành phố ghi nhận doanh thu du lịch tăng trưởng 1,7%, đạt gần 2.940 tỷ đồng.

Sở Du lịch TP.HCM đã có thống kê nhanh về tình hình du lịch trên địa bàn trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 kéo dài 4 ngày.

Cụ thể, tổng lượng khách tham quan tại các khu điểm du lịch và vui chơi giải trí đạt khoảng 980.000 lượt, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2023. Đặc biệt, khách du lịch nội địa đến TP.HCM tăng 1,2%, với 425.000 lượt du khách và khách quốc tế tăng 3,2% với 38.800 lượt.

Các cơ sở lưu trú ghi nhận sự gia tăng đáng kể về lượng khách lưu trú, với khoảng 214.630 lượt và công suất phòng đạt 85%, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu du lịch ước tính đạt 2.940 tỉ đồng, tăng 1,7%.

Trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, ước tính tổng lượng du khách đến tỉnh Thừa Thiên Huế ước đạt 130.000 lượt (tăng 32,7% so với cùng kỳ năm 2023), doanh thu từ dịch vụ du lịch ước đạt 132 tỷ đồng.

Huế đón hơn 130.000 lượt khách, doanh thu từ dịch vụ du lịch ước đạt 132 tỷ đồng

Ông Nguyễn Văn Phúc, Giám đốc Sở Du lịch cho biết, sức hút của du lịch Huế năm nay rất đáng mừng.

"Trong đó, khách lưu trú khoảng 48.000 lượt (tăng 31,3 % so với dịp lễ cùng kỳ), trong đó có khoảng 16.500 lượt khách quốc tế (tăng 54,3 %). Công suất bình quân phòng các khách sạn đạt khoảng 64 %", ông Nguyễn Văn Phúc thông tin.

Riêng các ngày 31/8, ngày 1 và 2/9, công suất phòng của nhiều cơ sở lưu trú đạt trên 80%. Hầu hết các khách sạn ở trung tâm TP Huế, khách sạn nghỉ dưỡng ven biển, đầm phá và suối thác, các homestay trên địa bàn TP Huế, huyện Phú Lộc và huyện A Lưới gần như đã đầy khách đặt phòng trong 3 ngày này.

Trong dịp nghỉ lễ, Thừa Thiên Huế có nhiều hoạt động vô cùng hấp dẫn. Đáng chú ý nhất là miễn phí vé vào cửa tham quan các di tích đối với du khách người Việt với nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật đi kèm, vì thế thu hút đông đảo khách du lịch.

Tại các điểm tham quan di tích thuộc sự quản lý của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, trong 4 ngày (từ ngày 30/8 đến ngày 2/9), có 98.867 lượt khách vào tham quan, trong đó có 7.134 khách quốc tế.

Riêng trong ngày 2/9, có khoảng 68.184 khách gồm khoảng 66.000 lượt du khách Việt Nam miễn vé và 2.184 lượt khách quốc tế vào tham quan các điểm di tích Cố đô. So với cùng ngày năm 2023, có khoảng 51.000 lượt khách, trong đó có 49.300 khách Việt Nam.

Đáng chú ý, ở điểm di tích Hải Vân Quan nằm trên đèo Hải Vân vừa được tu bổ, đưa vào phục vụ du khách cũng đã thu hút 14.636 khách ghé tham quan.

Ngoài ra, các điểm du lịch nghỉ dưỡng suối thác thu hút lượng khá lớn du khách. Cụ thể, khu Bạch Mã Village (huyện Phú Lộc) đón khoảng 1.500 khách/ngày, khu YesHue Eco Thác Mơ (huyện Nam Đông) đón 500 khách/ngày...

Ga Huế trong dịp lễ đón hơn 13.000 khách đến và đi, riêng tuyến tàu lửa du lịch Kết nối di sản miền Trung Huế - Đà Nẵng gần như đầy kín hành khách (khoảng hơn 4.000 người). Cảng Hàng không Quốc tế Phú Bài đã đón 180 chuyến bay đến và đi, với hơn 30.000 lượt kh

Đọc thêm