Doanh trại xanh - sạch - đẹp nhờ bàn tay bộ đội

(PLVN) - Từ các sáng kiến, cách làm sáng tạo, hiệu quả của đơn vị và công sức của bộ đội, nhiều năm qua, nhiều đơn vị trong toàn quân đã nỗ lực xây dựng doanh trại trở thành “điểm sáng” trong phong trào “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp”.
Không gian xanh - sạch - đẹp của Lữ đoàn Phòng không 241. (Ảnh: Việt Hùng)
Không gian xanh - sạch - đẹp của Lữ đoàn Phòng không 241. (Ảnh: Việt Hùng)

Chú trọng khắc phục khâu yếu, mặt yếu về doanh trại

Đứng chân trên địa bàn thời tiết khắc nghiệt, có nhiều đơn vị nhỏ lẻ, một số doanh trại qua nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, Lữ đoàn Phòng không 241 (Quân đoàn 1) đã động viên cán bộ, chiến sĩ phát huy tinh thần tự lực, sáng tạo để cải tạo, nâng cấp doanh trại.

Từ năm 2012, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác quy hoạch tổng thể mặt bằng doanh trại và quy hoạch phân khu chức năng hợp lý, phù hợp với địa hình đóng quân, hài hòa giữa các công trình mới và công trình đã có, đáp ứng được yêu cầu hoạt động quân sự; chú trọng khắc phục khâu yếu, mặt yếu về doanh trại; củng cố, xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp theo hướng thiết thực, hiệu quả, bảo đảm tốt nơi ăn ở, sinh hoạt, huấn luyện của bộ đội. Trong quy hoạch, đơn vị xác định rõ khu vực thao trường, bãi tập, đường nội bộ, khu trồng cây xanh, khu sinh hoạt, khu hậu cần, tăng gia sản xuất…

Kinh phí được đầu tư ít nhưng với phương châm kết hợp trên dưới cùng lo, cùng làm, hơn 10 năm qua, Lữ đoàn đã đầu tư khoảng 10 tỷ đồng và hàng trăm nghìn ngày công bộ đội để tu bổ, sửa chữa hơn 4.000m2 diện tích nền, sàn nhà công trình; thay thế, sửa chữa hơn 1.500m điện hạ thế trong nhà, đường điện nguồn; lăn sơn, quét vôi hơn 774.000m2; củng cố, làm mới hàng trăm bồn hoa, cây cảnh, hàng chục bảng tin, pa nô tuyên truyền; trồng mới hơn 20.000 cây ăn quả, cây xanh, cây lấy gỗ và hàng nghìn mét vuông thảm cỏ...

Năm 2021, Tiểu đoàn 37 của Lữ đoàn đã được chọn tham dự Hội thi doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp toàn quân. Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp góp phần quan trọng tạo môi trường văn hóa lành mạnh. Sau những giờ huấn luyện vất vả, không gian xanh, sạch, đẹp sẽ giúp bộ đội có thời gian thư giãn, nghỉ ngơi, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi, hăng hái luyện rèn, ngày càng yêu mến, gắn bó xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

“Điểm sáng” trong phong trào xây dựng doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp

Tuy diện tích không lớn nhưng bằng tinh thần lao động sáng tạo, công sức, trí tuệ của bộ đội, cùng sự đầu tư kinh phí của trên, các khu nhà ở, làm việc, nhà ăn… của Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) huyện Gia Lộc, Hải Dương rất khang trang, thoáng mát, sạch sẽ và trở thành “điểm sáng” trong phong trào “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” để các cơ quan, đơn vị trong 1 tỉnh đến tham quan, học tập.

Từ năm 2019 đến năm 2022, trong điều kiện ngân sách đầu tư cho công tác xây dựng cơ bản, bảo quản, sửa chữa doanh trại còn hạn hẹp, đơn vị đã huy động công sức bộ đội kết hợp với kinh phí trên cấp tổ chức duy tu, sửa chữa doanh trại, doanh cụ với số tiền gần 12 tỉ đồng, huy động được hơn 360 ngày công bộ đội, dân quân tự vệ tổ chức quét vôi ve, sơn sửa hệ thống cửa, nhà ở được gần 1.000m2, bảo đảm màu sắc thống nhất trong từng khu vực, sạch sẽ, không bị ẩm mốc; mua sắm được 128 doanh cụ, làm mới 95 biển, bảng. Chủ động lắp đặt, bổ sung làm mới hệ thống bản tin, biển báo, pano tuyên truyền cổ động, bản tin nội bộ trong cơ quan, bảo đảm chính quy, đúng quy định; các phòng ở, làm việc, hội trường, phòng giao ban, Phòng Hồ Chí Minh, phòng trực ban nội vụ, tiếp dân, phòng ở bộ đội được trang trí đúng quy cách, hợp lý, khoa học.

Trung tá Nguyễn Văn Mạnh, Chính trị viên Ban CHQS huyện Gia Lộc cho biết: “Xác định phong trào “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” là nhiệm vụ có ý nghĩa to lớn, góp phần tạo môi trường văn hóa lành mạnh, phát huy vai trò trách nhiệm của toàn thể cán bộ, chiến sĩ, ngay từ đầu năm, Đảng ủy Quân sự huyện đã ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo nhiệm vụ xây dựng doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp và quán triệt, triển khai tới 100% cán bộ, đảng viên, nhân viên trong đơn vị. Nhờ đó, ý thức trách nhiệm trong bảo quản, giữ gìn cơ sở vật chất, doanh trại đối với mỗi cán bộ, nhân viên được nâng lên. Hằng ngày, ngoài giờ làm việc, đơn vị thường xuyên tổ chức cho bộ đội làm vệ sinh, dọn dẹp trong và ngoài doanh trại gọn gàng, sạch sẽ.

Không chỉ có vậy, nhiều cán bộ, nhân viên còn sưu tầm các loại hoa, cây cảnh về trồng trước các dãy phòng làm việc, góp phần đáng kể tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp”.

Đọc thêm