Độc đáo phiên chợ bán lúa non

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Được xem là “độc nhất vô nhị”, phiên chợ tại xã Thanh Dương bày những bó lúa non của người dư bán cho người cần. Phiên chợ họp tự phát trong thời gian rất ngắn.
Phiên chợ đặc biệt với mặt hàng là những bó mạ
Phiên chợ đặc biệt với mặt hàng là những bó mạ

Cứ độ khoảng tháng 2 âm lịch, người dân xã Thanh Dương, huyện Thanh Chương (Nghệ An) lại họp chợ với “món hàng” đặc biệt là những cây lúa non (cây mạ). Mạ được người dân tỉa khỏi ruộng, bó thành thành từng nắm bó bằng sợi rơm khô.

Chợ bán mạ họp bên con đường đi vào khu vực chợ Cồn - trung tâm mua bán chính của xã, chỉ kéo dài khoảng 100m. Người bán bày “hàng” ra vệ đường, ai có nhu cầu thì ghé lại lựa chọn, mặc cả, thỏa thuận xong thì xách về. Người mua nhiều thì bán nhiều, ai mua ít bán ít, khiến phiên chợ đặc biệt tấp nập lạ thường

Lúa non được bày ra vệ đường, ai có nhu cầu thì ghé lại lựa chọn, mặc cả vừa ý thì mua xách về.

Lúa non được bày ra vệ đường, ai có nhu cầu thì ghé lại lựa chọn, mặc cả vừa ý thì mua xách về.

Giá mỗi bó lúa non phụ thuộc vào giống lúa, từ 10.000 đống/bó với giống lúa thuần, 15.000 - 20.000 đồng/bó với giống lúa lai.

Người bán lúa non thời điểm này là do cấy lúa trong ruộng quá dày nên phải tỉa bớt. Tiếc công sức bỏ ra, người dân đem bán cho người cần. Còn người mua mạ non về để dặm vào những nơi lúa bị chết do thời tiết hoặc ốc bươu phá hoại.

Giá cả phụ thuộc vào giống lúa, thỏa thuận giữa hai bên

Giá cả phụ thuộc vào giống lúa, thỏa thuận giữa hai bên

Món hàng khá đặc biệt này được người bán, người mua xem xét kỹ. Ngoài việc chọn giống lúa phù hợp với ruộng của mình, người mua quan tâm đến chất lượng cây mạ. Những cây cứng cáp, khỏe, bộ rễ phát triển mạnh được ưu tiên hơn cả vì khi dặm xuống ruộng sẽ nhanh bén đất, “đuổi” kịp lúa có sẵn trên ruộng.

“Cây lúa có thì, cây mạ có tuổi”, do đó chợ mạ cũng chỉ họp độ mươi phiên rồi giải tán.