Độc lạ “ngôi nhà thùng rác" của chàng kiến trúc sư 28 tuổi

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Vào năm 2021, kiến trúc sư Harrison Marshall (28 tuổi) quay lại London (Anh) sau một thời gian làm việc ở Trung Mỹ và Đông Nam Á. Thời điểm đó, điều kiện kinh tế của anh không thể mua một căn nhà riêng, việc thuê nhà cũng chiếm tới 70% thu nhập hàng tháng, lại không muốn chuyển ra ngoại ô sinh sống nên anh đã nảy ra ý tưởng biến một thùng rác thành ngôi nhà nhỏ của mình.
“Ngôi nhà thùng rác” (Ảnh: Sưu tầm)
“Ngôi nhà thùng rác” (Ảnh: Sưu tầm)

“Ngôi nhà thùng rác” nằm ở Bermondsey, phía Đông Nam London, được kiến trúc sư Harrison Marshall gọi là "skips" với chi phí xây dựng bao gồm tất cả đồ đạc và phụ kiện trong căn nhà khoảng 4.800 USD.

Được biết, KTS Harrison Marshall là một nghệ sĩ và là người đồng sáng lập Caukin Studio, có 7 năm kinh nghiệm làm việc cho các dự án thiết kế và xây dựng cho các tổ chức từ thiện ở nước ngoài. Khi xây dựng ngôi nhà, anh đã làm việc với Phòng trưng bày SKIP và chia sẻ về ý tưởng cải tạo độc đáo của mình. Sau đó, một tổ chức từ thiện nghệ thuật tên là Antepavilion đã đồng ý cấp cho anh một khu đất hoang ở Southwark để xây dựng căn nhà.

Kiến trúc sư Harrison Marshall cùng căn nhà của mình (Ảnh: Sưu tầm)

Kiến trúc sư Harrison Marshall cùng căn nhà của mình (Ảnh: Sưu tầm)

Ngôi nhà có một chiếc giường gác lửng, bồn rửa và khu vực bếp để nấu ăn. Vì không gian nhà bếp hạn chế nên KTS Harrison chủ yếu chỉ nấu nướng bằng 1 cái nồi. Ở một bên nhà, anh treo quần áo và một số dụng cụ, bên còn lại là toilet di động. Mỗi tháng, chi phí phát sinh khoảng 60 USD để thuê thùng rác.

Không gian bên trong căn nhà nhỏ (Ảnh: Sưu tầm)

Không gian bên trong căn nhà nhỏ (Ảnh: Sưu tầm)

Căn phòng của KTS Harrison vào ban đêm (Ảnh: Sưu tầm)

Căn phòng của KTS Harrison vào ban đêm (Ảnh: Sưu tầm)

Nhà vệ sinh được thiết kế xây dựng bên ngoài ngôi nhà, không có phòng tắm riêng. KTS Harrison thường tranh thủ tắm ở công ty hoặc phòng tập thể dục, còn quần áo sẽ được mang ra tiệm để giặt.

Anh sử dụng chung nước với nhà hàng xóm, lượng điện năng tiêu thụ ít đến mức chủ khu đất không tính thêm hóa đơn điện cũng giúp anh tiết kiệm thêm một khoản.

Kiến trúc sư Harrison chia sẻ rằng "ngôi nhà thùng rác" được lấy cảm hứng từ một dự án khác của Caukin Studio, anh đã hoàn thiện căn nhà của mình dưới sự giúp đỡ từ một nhóm bạn của mình. Ngoài ra, anh cũng chia sẻ với hãng thông tấn PA rằng anh không có ý định để mọi người làm theo. "Tôi không mong đợi những người khác theo đuổi điều này hoặc sao chép điều này. Tuy nhiên, căn nhà nhỏ này đã giúp tôi thoát khỏi cơn bão giá và tiết kiệm để làm được nhiều việc hơn. Giá thuê nhà cao là một vấn đề đang làm ảnh hưởng đến hàng triệu người."

"Ngôi nhà thùng rác" được một nhóm bạn của KTS Harrison giúp đỡ trong quá trình hoàn thiện. (Ảnh: Sưu tầm)

"Ngôi nhà thùng rác" được một nhóm bạn của KTS Harrison giúp đỡ trong quá trình hoàn thiện. (Ảnh: Sưu tầm)