Độc lạ nhà thờ được ốp gạch men tạo thành những bức tranh tuyệt đẹp

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Capela das Almas (hay còn được gọi là Nhà nguyện của các linh hồn) là một nhà thờ nhỏ tọa lạc ngay giữa phố mua sắm chính của Porto, Rua de Santa Catarina, quận Santo Ildefonso, phía Bắc Bồ Đào Nha. Nhà thờ được xây dựng từ thế kỷ 18.
Nhà thờ Capela das Almas ở Porto, Bồ Đào Nha. (Ảnh: Dicas Europa)
Nhà thờ Capela das Almas ở Porto, Bồ Đào Nha. (Ảnh: Dicas Europa)

Khi mới xây dựng, nhà thờ trông rất bình thường với ngoại thất và nội thất bằng gỗ. Đến năm 1929, nhà thờ được ốp thêm 15.947 viên gạch men màu xanh và trắng tạo thành những bức tranh giúp nhà thờ đẹp và cuốn hút. Những bức tranh là các hình minh họa mô tả cuộc đời của thánh Francis thành Assisi và thánh Catherine thông qua nhiều câu chuyện tôn giáo khác nhau, bao gồm cái chết của thánh Francis và sự tử vì đạo của thánh Catherine. Ngoài ra, nhiều chi tiết còn khắc họa thiên thần bay và nhiều hình ảnh lạ mắt.

Nhà thờ được ốp gạch men màu xanh và trắng tạo thành những bức tranh (Ảnh: Dicas Europa)

Nhà thờ được ốp gạch men màu xanh và trắng tạo thành những bức tranh (Ảnh: Dicas Europa)

Nhà thờ Capela das Almas được thiết kế theo phong cách tân cổ điển với phần mặt tiền có một cánh cửa được đóng khung dưới một vật hình tròn đính trên kiến trúc hình tam giác. Tháp chuông có 2 tầng, tầng một là những ô cửa và tầng 2 có 4 cửa sổ kèm một ban công. Trên đỉnh là một cây thánh giá bằng sắt.

Bên ngoài nhà thờ có một cửa sổ kính màu đẹp mắt, trên cửa sổ là hình ảnh các linh hồn trong luyện ngục được rửa bằng máu của Chúa Jesus.

Nhà thờ Capela das Almas được thiết kế theo phong cách tân cổ điển (Ảnh: Erasmusu)

Nhà thờ Capela das Almas được thiết kế theo phong cách tân cổ điển (Ảnh: Erasmusu)

Bên trong nhà thờ là những hình ảnh đặc trưng thế kỷ 18. Trên bàn thờ có một bức tranh lớn mô tả sự thăng thiên của Thiên Chúa.

Bên trong nhà thờ ở Porto. (Ảnh: Porto Secreto)

Bên trong nhà thờ ở Porto. (Ảnh: Porto Secreto)