Độc lạ sân vận động 'tổ chim' với thiết kế chống động đất

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sân vận động quốc gia Bắc Kinh (hay còn gọi là "tổ chim") do kiến trúc sư Thụy Sĩ Herzog de Meuron và kiến trúc sư Trung Quốc Li Xinggang thiết kế với kiến trúc "truyền cảm hứng" và "chịu được động đất" vô cùng độc đáo
Sân vận động Quốc gia Bắc Kinh
Sân vận động Quốc gia Bắc Kinh

Sân vận động được xây từ tháng 3/2008 với chi phí 423 triệu USD, sức chứa lên đến 91.000 chỗ ngồi, bao gồm 80.000 chỗ cố định và 11.000 chỗ tạm thời.

Theo China Highlights, sân vận động được thiết kế theo triết lý hòa hợp âm dương, đối xứng với trung tâm thể thao dưới nước.

Nguồn cảm hứng của thiết kế "tổ chim" bắt nguồn từ một món đồ gốm sứ Trung Quốc (một chiếc bình thủy tinh hình tròn) và ý tưởng về hình ảnh sợi chỉ bao quanh một quả bóng.

Mái vòm khổng lồ của thiết kế Tổ chim

Mái vòm khổng lồ của thiết kế Tổ chim

Nhìn từ xa, sân vận động này có hình khối giống như yên ngựa, nhưng các phần kết cấu thép lồng vào nhau giống như một mạng lưới các cành cây, khiến nó được gọi là tổ chim. Các lớp thép lồng vào nhau cũng tạo nên hình một số ngôi sao năm cánh.

Do Bắc Kinh nằm trong vùng địa chấn đang hoạt động, sân vận động “tổ chim” được thiết kế để có khả năng chịu được động đất.

Sự tách biệt giữa kết cấu thép bên ngoài và kết cấu bê tông của khu vực khán giả hình cái bát bên trong được cho là yếu tố đảm bảo nhất về khả năng chống động đất của sân vận động này. Vì tần số rung động của thép và bê tông là khác nhau nên sự tách biệt sẽ ngăn hai cấu trúc tác động lẫn nhau trong một trận động đất.

Những dầm thép khổng lồ bên ngoài sân vận động

Những dầm thép khổng lồ bên ngoài sân vận động

Khu vực khán đài cũng được chia thành sáu phần. Nếu động đất xảy ra, rung động của từng bộ phận sẽ được giải phóng riêng lẻ. Hệ thống lối thoát hiểm của sân vận động này cũng được đặt ở mức cao, được cho là sẽ giúp hàng chục nghìn người có thể được sơ tán hoàn toàn trong vòng 8 phút.

SVĐ Tổ chim có sức chứa lên tới 91.000 người

SVĐ Tổ chim có sức chứa lên tới 91.000 người

Để làm cho công trình có trọng lượng nhẹ nhưng chống được động đất, Trung Quốc đã cho phát triển 110.000 tấn thép loại mới, loại tinh khiết nhất, bao gồm 36 km thanh chống thép, kết hợp với một kỹ thuật thiết kế khéo léo. Bên cạnh đó, công trình được che bởi một lớp polyme, không thấm nước mưa nhưng trong mờ, giúp có ánh sáng mặt trời.

Sân vận động dài 333m, rộng 294m và có điểm cao nhất là 68,5m. Móng cọc được đào sâu 37m dưới mặt đất để chịu trọng lượng và lực ngang do kết cấu này tạo ra. Sau đó, phần chức năng bên trong của sân vận động được xây dựng, 14.700 tấm bê tông đúc sẵn để giữ chỗ ngồi được ghép với nhau.

Hiện nay, sân vận động tổ chim đã trở thành điểm tham quan du lịch nổi tiếng ở Bắc Kinh. Hầu hết trong các tour tham quan thủ đô Bắc Kinh đều có điểm dừng tại sân vận động ấn tượng này.

Du khách chơi trượt tuyết tại sân vận động

Du khách chơi trượt tuyết tại sân vận động