Đòi hỏi gắt gao hơn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Huân Chương của tỉnh Bắc Giang là niềm vui chung, có ý nghĩa ghi nhận, động viên, truyền cảm hứng cho các địa phương trên cả nước trong công tác phòng, chống dịch.
Chính phủ Việt Nam đã chủ động ngăn chặn, đối phó với dịch bệnh bằng những quyết sách linh hoạt ở từng thời điểm khác nhau.
Chính phủ Việt Nam đã chủ động ngăn chặn, đối phó với dịch bệnh bằng những quyết sách linh hoạt ở từng thời điểm khác nhau.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vừa tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Giang về những thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Đây cũng là tỉnh đầu tiên được Chủ tịch nước tặng Huân chương trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, niềm vui này không chỉ của Bắc Giang mà là niềm vui chung, có ý nghĩa ghi nhận, động viên, truyền cảm hứng cho các địa phương trên cả nước trong công tác phòng, chống dịch.

Ngay từ đầu, khi COVID-19 xâm nhập, Việt Nam đã chọn thái độ ứng xử với dịch bệnh là “chống dịch như chống giặc”. Do đó, cả chính quyền và người dân đều trong tâm thế chủ động, đánh giá đúng tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, không chủ quan, lơ là. Nhờ việc huy động kịp thời, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng, chung sức của nhân dân, công tác phòng, chống dịch bệnh đã diễn ra ở quy mô chưa có tiền lệ.

Việt Nam đã khống chế thành công cả 3 đợt dịch bùng phát trong cộng đồng, được quốc tế ghi nhận và đánh giá cao, được xem là tấm gương trong phòng chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, trong đợt dịch thứ 4 này, với biến thể Delta, dịch bệnh đã lây lan nhanh hơn, khó kiểm soát hơn. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ Việt Nam đã chủ động ngăn chặn, đối phó với dịch bệnh bằng những quyết sách linh hoạt ở từng thời điểm khác nhau.

Trước diễn biến phức tạp của dịch tại nhiều địa phương trên cả nước, ngày 29/7/2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ra Lời kêu gọi gửi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài về công tác phòng, chống đại dịch COVID-19. Lời kêu gọi của Tổng Bí thư là lời hiệu triệu toàn Đảng, toàn dân phát huy truyền thống tương thân, tương ái, đoàn kết của dân tộc, tạo nên sức mạnh và niềm tin để Việt Nam vững vàng vượt qua đại dịch.

TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đang là “mặt trận” chống COVID-19 gay go nhất. Chính vì thế, hôm qua (19/8), tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác quy hoạch, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định lại: “Trước đây, cả nước đã vì Bắc Ninh, Bắc Giang để kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh, bây giờ cả nước vì TP HCM và các tỉnh phía Nam. Tôi đề nghị chuẩn bị sẵn sàng để khi nào cần là có thể điều ngay, nhất là về lực lượng y, bác sĩ, điều dưỡng viên; cần nâng cao trình độ tay nghề về hồi sức cấp cứu mà các tỉnh, thành phố phía nam đang có nhu cầu rất lớn. Kiểm soát được tình hình dịch bệnh ở miền Nam thì chúng ta mới có thể kiểm soát được dịch bệnh trên cả nước”.

Giãn cách xã hội còn kéo dài trong khi nguồn lực con người, vật chất đều có hạn. Do vậy, chi viện, ủng hộ, giúp đỡ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Nam là vì cả nước. Hơn lúc nào hết, đoàn kết, chung tay chống dịch là yêu cầu gắt gao ở thời điểm hiện tại. Đó cũng là ý thức công dân, là trách nhiệm xã hội, là kỷ luật, tự giác, là đồng lòng vì cái chung và cũng vì mối an nguy của riêng mỗi người. Có như thế sức mạnh dân tộc mới được nhân lên, đất nước mới sớm đẩy lùi được dịch bệnh.

Đọc thêm