Đổi mới, hành động, hết lòng vì nhân dân phục vụ

(PLVN) - Cuộc họp Thường trực Chính phủ về tình hình Tết Nguyên đán Nhâm Dần và chuyến công tác “xuyên Việt, xuyên Tết” kéo dài 3 ngày, trên cung đường bộ dài gần 1.600km của Thủ tướng Chính phủ trong những ngày đầu năm Nhâm Dần 2022 là những minh chứng rõ ràng của một Chính phủ đổi mới, hành động, hết lòng vì nhân dân phục vụ.
Thủ tướng nghe báo cáo tiến độ thi công dự án Phan Thiết - Dầu Giây.
Thủ tướng nghe báo cáo tiến độ thi công dự án Phan Thiết - Dầu Giây.

Làm việc “xuyên Tết, xuyên Việt”

Ngay từ ngày 3/2 (Mùng 3 Tết Nhâm Dần), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về tình hình Tết Nguyên đán Nhâm Dần từ ngày 31/1 (29 tháng Chạp) đến hết ngày 2/2 (Mùng 2 Tết) và các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết. Tại cuộc họp, Thủ tướng đã giao việc cụ thể cho từng bộ, ngành. Nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục kiểm soát dịch bệnh hiệu quả, Thủ tướng giao Bộ Y tế chủ trì tiếp tục thúc đẩy chiến dịch thần tốc tiêm chủng vaccine mùa Xuân. Thủ tướng yêu cầu mở cửa trường học trên phạm vi toàn quốc tại tất cả các cấp học từ 7/2-14/2 theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, bảo đảm để các cháu đi học an toàn, khoa học, hiệu quả, hợp lý và giúp các phụ huynh học sinh bớt lo toan…

Tiếp đó, từ ngày 4/2, đích thân Thủ tướng đã có chuyến khảo sát “xuyên Tết, xuyên Việt”, với lịch trình di chuyển, kiểm tra và làm việc dày đặc gần như không nghỉ kéo dài 3 ngày, trên cung đường bộ dài gần 1.600km và nhiều chặng bay vào Nam ra Bắc để kiểm tra công tác thi công các dự án cao tốc từ Khánh Hòa tới Đồng Nai. Trong đó, ngày 4/2, tại Ninh Bình, Thủ tướng đã dự lễ khánh thành đoạn cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn thuộc dự án đầu tư một số tuyến đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông.

Cùng ngày, Thủ tướng đã kiểm tra các dự án cao tốc Mai Sơn - quốc lộ 45, cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu qua địa phận các tỉnh Ninh Bình - Thanh Hóa - Nghệ An thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông. Thủ tướng đã trực tiếp lắng nghe ý kiến của các cơ quan, đơn vị, nhà thầu liên quan, chỉ đạo quyết liệt các giải pháp để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là vấn đề vật liệu xây dựng cho các dự án. Cuối ngày, Thủ tướng chủ trì họp kiểm điểm tiến độ dự án.

Ngày 5/2, Thủ tướng tiếp tục chuyến kiểm tra công tác thi công các dự án cao tốc Bắc – Nam phía Đông. Trên hành trình kéo dài cả ngày từ Khánh Hòa về TP Hồ Chí Minh, Thủ tướng và đoàn công tác đã đi kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đúc rút các kinh nghiệm, bài học trong công tác thi công các dự án cao tốc liên quan. Tối 5/2, Thủ tướng một lần nữa chủ trì họp kiểm điểm tiến độ dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2017-2020.

Sáng 6/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới kiểm tra, đôn đốc, nắm tình hình triển khai dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành tại tỉnh Đồng Nai. Chiều cùng ngày, người đứng đầu Chính phủ tới kiểm tra, đôn đốc, nắm tình hình, xử lý các khó khăn, vướng mắc và động viên, chúc Tết đội ngũ cán bộ, công nhân đang làm việc trên công trường thi công dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ và dự án cầu Mỹ Thuận 2. Đây cũng là các dự án thuộc dự án tuyến cao tốc phía Đông giai đoạn 2017-2020.

Cần tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược

Trong phát biểu tại các cuộc họp, các chuyến kiểm tra nói trên, đổi mới tư duy là một trong những yêu cầu rất kiên quyết được người đứng đầu Chính phủ nhiều lần nhấn mạnh. Kiểm tra, đôn đốc, nắm tình hình triển khai dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành tại tỉnh Đồng Nai, Thủ tướng thẳng thắn chỉ ra rằng, nhìn lại hơn 6 năm vừa qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, công tác quản lý nhà nước, công tác phối hợp giữa các cơ quan liên quan, việc tổ chức thực hiện và đôn đốc, kiểm tra, giám sát chưa xứng tầm với một công trình trọng điểm quốc gia nên vẫn còn những tồn tại, khó khăn, vướng mắc. Do đó, phải thay đổi tư duy, phương pháp luận phù hợp tình hình và xứng tầm công trình trọng điểm quốc gia.

Dự lễ khánh thành đoạn cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn thuộc dự án đầu tư một số tuyến đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông, giai đoạn 2017-2020, Thủ tướng cũng khẳng định, nếu không có tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược thì không bao giờ làm được. Trên tinh thần đó, Thủ tướng yêu cầu các địa phương nghiên cứu cách làm của Ninh Bình để làm tốt các dự án khác. Các tỉnh đã có cao tốc đi qua phải tính toán quy hoạch không gian phát triển mới, phát huy hiệu quả tối đa, người dân được hưởng lợi nhiều nhất từ các dự án cao tốc.

Thủ tướng yêu cầu các địa phương phát huy tinh thần tự lực, tự cường, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, không trông chờ, ỷ lại vào Trung ương trong việc xây dựng các dự án cao tốc... Thủ tướng hoan nghênh các nhà đầu tư PPP đã tham gia vào các dự án trong bối cảnh kinh tế có nhiều khó khăn như vừa qua, đồng thời hoan nghênh việc qua đấu thầu, đã có những dự án giảm được gần 1.000 tỷ đồng so với dự toán ban đầu. Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương xây dựng nghị định về vấn đề thưởng phạt thi công hợp đồng, trình ban hành trong thời gian sớm nhất.

Tin tưởng rằng, những kết quả lạc quan mà chúng ta đã đạt được trong năm 2021 và tinh thần đổi mới trong cả tư duy lẫn hành động của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ sẽ tạo cơ sở, khí thế để cả nước vượt qua mọi khó khăn, thách thức; tận dụng mọi thời cơ, thuận lợi để thực hiện thắng lợi hơn và bền vững những mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2022.

Bắt tay vào việc ngay từ ngày đầu năm

Sáng qua - 7/2, trước khi bước vào ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh cùng các Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Vũ Đức Đam, Lê Văn Thành đã gặp mặt cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng Chính phủ. Biểu dương, chia sẻ tinh thần làm việc không kể ngày đêm của cán bộ, nhân viên Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh, 2022 là năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, thực hiện chiến lược phòng, chống dịch Covid-19 và chương trình tổng thể phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, bởi vậy sau kỳ nghỉ Tết, cán bộ, nhân viên Văn phòng Chính phủ phải bắt tay ngay vào công việc, “không để tháng Giêng là tháng ăn chơi”.

Đọc thêm