Đổi mũ bảo hiểm: Doanh nghiệp làm hàng kém chất lượng cũng tham gia?

Vừa bị Sở Khoa học - Công nghệ tỉnh Lào Cai xử phạt vì dùng sản phẩm kém chất lượng tham gia chương trình đổi MBH dỏm lấy MBH thật tại tỉnh này, công ty Cổ phần Á Long lại được Ủy ban ATGT Quốc gia giới thiệu đến Ban ATGT TPHCM để tham gia chương trình tương tự.

[links()]Tờ Người lao động đưa tin: ông Trần Quốc Hùng, ủy viên chuyên trách Ban An toàn giao thông (ATGT) TPHCM, cho biết dự kiến ngày 7-6, TP sẽ thực hiện chương trình đổi mũ bảo hiểm (MBH) dỏm lấy MBH thật có trợ giá.

Tám doanh nghiệp (DN) tham gia chương trình đưa ra 69 mẫu MBH, người dân có thể lựa chọn loại phù hợp và bù thêm 30.000 - 165.000 đồng/mũ. Theo ông Hùng, dự báo nhu cầu đổi MBH của người dân rất lớn nên chương trình dự kiến kéo dài 3 năm, chia thành nhiều đợt, mỗi đợt thực hiện tại nhiều cụm  và do các quận, huyện đoàn đảm trách. Đến nay, đã có 21 quận, huyện đoàn đăng ký tham gia.

Tuy nhiên, trong danh sách DN lại có tên Công ty Cổ phần Á Long, đơn vị vừa bị Sở Khoa học - Công nghệ tỉnh Lào Cai xử phạt vì dùng sản phẩm kém chất lượng tham gia chương trình đổi MBH dỏm lấy MBH thật tại tỉnh này. Sau đó, Á Long được Ủy ban ATGT Quốc gia giới thiệu đến Ban ATGT TPHCM để tham gia chương trình tại TP.

Trao đổi với phóng viên, ông Hùng cho biết Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Mạnh Hà đã  yêu cầu các đơn vị liên quan kiểm tra lại chất lượng MBH của Công ty Cổ phần Á Long, tránh để xảy ra trường hợp đáng tiếc như vừa qua. Ông Hùng khẳng định hội đồng thẩm định cùng các sở, ngành đã xem xét hồ sơ và mẫu MBH  của Công ty Cổ phần Á Long gửi tới rất kỹ, chỉ đồng ý cho những mẫu đạt chất lượng tham gia.  “Trong quá trình thực hiện, đoàn liên ngành sẽ kiểm tra đột xuất,  sản phẩm nào không đạt chất lượng thì ngoài chuyện bị xử phạt hành chính, DN  đó còn bị loại ra khỏi chương trình ngay” - ông Hùng khẳng định.

Một điểm đổi mũ bảo hiểm của Công ty Á Long tại TP. Lào Cai - ảnh báo Lào Cai

Trước đó, báo Nhân Dân và nhiều báo lớn đã đăng tải thông tin: tham gia “Chương trình đổi mũ bảo hiểm đạt chuẩn” do Ban ATGT tỉnh Lào Cai phát động, nhưng do đã đổi cho khách hàng mũ bảo hiểm không hợp quy cách, nên Công ty cổ phần Á Long đã bị cơ quan chức năng xử phạt 30 triệu đồng và tạm dừng việc đổi mũ bảo hiểm nói trên.

Ông Phùng Ánh Hồng, Phó Chánh thanh tra Sở Khoa học- Công nghệ, Trưởng đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh Lào Cai cho biết: Công ty cổ phần Á Long đã vi phạm khoản 2, điều 16, Nghị định 54 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng sản phẩm hàng hóa, vì đã đổi mũ bảo hiểm cho khách hàng có trọng lượng thấp hơn 50g, so với Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm này của Công ty, do Chi cục tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng Hà Nội cấp.

Cũng cần thông tin thêm để bạn đọc được biết,Công ty cổ phần Á Long có các loại mũ:Gulex D11, Gulex D17, B’Color B811, B’Color, cơ sở sản xuất ở Minh Khai, Từ Liêm, Hà Nội, là đơn vị đầu tiên được Ủy ban ATGTQG lựa chọn tham gia chương trình "đổi mũ bảo hiểm đạt chuẩn" và từng "làm mưa làm gió" dưới cách thức bán hàng này.

PLVN đã có nhiều bài viết đặt nghi vấn vào chất lượng MBH của công ty Á Long cũng như việc vì sao Á Long được ưu ái tham gia chương trình này, đồng thời đưa ra cảnh báo đối với cơ quan chức năng về việc chương trình có thể bị lợi dụng thành 'sân" bán hàng kiểu mới cho doanh nghiệp trục lợi.

Việc cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai phát hiện xử phạt công ty này cũng như việc TP Hồ Chí Minh tuyên bố loại doanh nghiệp có sản phẩm không đạt chất lượng ra khỏi chương trình thể hiện trách nhiệm cao với người dân, với người tiêu dùng?

Còn Ủy ban ATGTQG thì sao? Vì sao lại giới thiệu doanh nghiệp làm hàng kém chất lượng tham gia chương trình này, là câu hỏi đang còn bỏ ngỏ.

Anh Phương ( Tổng hợp)

Đọc thêm