Đội ngũ văn nghệ sĩ Sóc Trăng phát huy vai trò, sứ mệnh trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 17/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng phối hợp với Sở VHTT&DL cùng Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức Tọa đàm 50 năm văn học nghệ thuật Sóc Trăng sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1945 - 30/4/2025).

Tại buổi tọa đàm, bà Hồ Thị Cẩm Đào, Chủ tịch HĐND tỉnh biểu dương tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, sự tâm huyết của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, các nhà nghiên cứu văn học, nghệ thuật, đội ngũ văn nghệ sĩ của tỉnh đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật Sóc Trăng trong thời gian qua.

Đồng thời, bà Hồ Thị Cẩm Đào cũng đề nghị, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể cần nhận thức sâu sắc hơn nữa về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của văn học, nghệ thuật trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay. Ngoài ra, cần tập trung chỉ đạo, định hướng, cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về văn học, nghệ thuật. Từ đó, tạo mọi điều kiện phát triển văn học, nghệ thuật của tỉnh, góp phần đưa hoạt động văn học, nghệ thuật Sóc Trăng ngày càng đi vào chiều sâu.

Quang cảnh buổi tọa đàm.Quang cảnh buổi tọa đàm.

“Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cần quan tâm, định hướng trong việc tuyên truyền về các sự kiện, các hoạt động tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất. Qua đó, góp phần lan tỏa nội dung, ý nghĩa của các hoạt động, sự kiện đến cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh nhà. Bên cạnh đó, UBND tỉnh cần thực hiện các cơ chế, chính sách để tạo điều kiện thuận lợi, cho đội ngũ văn nghệ sĩ hoạt động” - bà Đào nói.

Đối với đội ngũ văn nghệ sĩ của tỉnh, bà Hồ Thị Cẩm Đào mong muốn, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, không ngừng nghiên cứu, học tập, nâng cao trình độ. Đồng thời, tiếp tục cống hiến, sáng tác đi đôi với nêu cao trách nhiệm công dân, trách nhiệm xã hội để làm tốt hơn nữa vai trò, sứ mệnh người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng.

TS. Huỳnh Vũ Lam, Phó Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Sóc Trăng cho biết: Buổi tọa đàm là dịp để tìm hiểu về quá trình hình thành và phát triển của nền văn học, nghệ thuật của tỉnh. Đồng thời, đây cũng là dịp để chúng ta, tự hào về các giá trị tinh thần mà nền văn học, nghệ thuật đã mang lại sau 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Qua tọa đàm, cũng đề ra nhiệm vụ, giải pháp phát triển hoạt động văn học, nghệ thuật của địa phương trong thời gian tới.

Buổi tọa đàm nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các địa phương, sở, ngành và đội ngũ văn nghệ sĩ thuộc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh với 25 bài tham luận. Trong đó, có 5 bài của các sở, ban ngành, 9 bài của các chuyên ngành thuộc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh và 11 bài của ban tuyên giáo các huyện, thị xã, thành phố.

Đọc thêm