Đối thoại Shangri-La lần thứ 20: Việt Nam nỗ lực thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác, chia sẻ

(PLVN) - Diễn ra từ ngày 2 đến 4/6/2023, Đối thoại Shangri-La lần thứ 20 (SLD20) tại Singapore do Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) tổ chức được kỳ vọng sẽ mang lại cơ hội đối thoại trực tiếp về những khác biệt và những quan ngại an ninh để từ đó tìm ra những giải pháp đối phó với các thách thức chung.
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến (thứ hai từ trái sang) tại Đối thoại Shangri-La.
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến (thứ hai từ trái sang) tại Đối thoại Shangri-La.

Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đã tham dự Hội nghị. Việc Việt Nam tham dự Đối thoại Shangri-La nhằm tiếp tục khẳng định vai trò tích cực, chủ động và trách nhiệm cao của Việt Nam đối với các vấn đề quốc tế và khu vực, thể hiện thiện chí của Việt Nam mong muốn thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm với các đối tác trong giải quyết những thách thức an ninh chung.

Thảo luận những chủ đề mang tính thách thức mới

Với trên 550 đại biểu là lãnh đạo quốc phòng, an ninh và giới chuyên gia học giả đến từ 41 quốc gia tham dự, SLD-20 gồm 7 phiên toàn thể, nơi lãnh đạo an ninh quốc phòng các nước và giới chuyên gia đã có các bài phát biểu và thảo luận về vai trò lãnh đạo của Mỹ ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, xây dựng một khu vực châu Á - Thái Bình Dương (CA-TBD) ổn định và cân bằng, giải quyết những căng thẳng khu vực, chương trình nghị sự an ninh mới của Trung Quốc…

SLD20 cũng có 6 phiên đặc biệt đồng thời thảo luận vấn đề an ninh trong cạnh tranh không gian mạng và công nghệ, những thách thức trong phát triển năng lực quân sự khu vực CA-TBD, nguy cơ và thách thức hạt nhân đối với an ninh khu vực, việc cân bằng các cơ chế tiểu đa phương tại khu vực CA-TBD với vai trò trung tâm của ASEAN, những xu hướng hợp tác quốc phòng tại khu vực Ấn Độ Dương…

Bên cạnh các chủ đề chi phối, diễn đàn cũng sẽ có nhiều thảo luận về những chủ đề mang tính thách thức mới. Ví dụ như “Tác động an ninh của không gian mạng và cạnh tranh công nghệ” đề cập nhiều khía cạnh của thách thức an ninh phi truyền thống đang nổi lên, cùng với lo ngại về công nghệ cao như trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT)… đe dọa đến an ninh mỗi quốc gia.

Trước khi diễn ra phiên khai mạc vào ngày 3/6, trong khuôn khổ của Đối thoại Shangri La đã diễn ra một phiên họp đặc biệt đề cập đến vấn đề hạt nhân - vấn đề an ninh nóng ở khu vực CA-TBD.

Ngay trước thềm lễ khai mạc Đối thoại Shangri-La lần thứ 20, Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế đã công bố bản đánh giá lần thứ 10 về an ninh khu vực CA-TBD. Theo bản đánh giá, tình hình quốc tế nói chung và tình hình khu vực CA-TBD nói riêng còn nhiều biến động khó lường. Cạnh tranh chiến lược, mâu thuẫn, xung đột lợi ích, tranh chấp chủ quyền, lãnh thổ giữa các quốc gia vẫn còn diễn biến phức tạp. Cạnh tranh Mỹ - Trung ngày một gay gắt, xung đột tại Ucraina vẫn đang tiếp diễn tạo ra nhiều tác động tiêu cực tới môi trường an ninh của khu vực, buộc nhiều quốc gia phải điều chỉnh chiến lược quốc phòng, an ninh và tính toán lại quá trình hiện đại hóa quốc phòng, tiềm ẩn nguy cơ kích động cuộc chạy đua vũ trang trong khu vực.

Tăng cường hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và các nước

Trong khuôn khổ SLD20, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đã tham dự các phiên họp toàn thể, chiêu đãi chính thức và tiến hành các cuộc gặp song phương, bên lề với một số trưởng đoàn, lãnh đạo Bộ Quốc phòng các nước, các tổ chức quốc tế tham dự đối thoại.

Tại cuộc gặp với Thượng tướng Lý Thượng Phúc, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến chuyển lời thăm hỏi của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và mời Bộ trưởng Lý Thượng Phúc thăm chính thức Việt Nam.

Hai trưởng đoàn khẳng định quan hệ hợp tác quốc phòng song phương thời gian qua được lãnh đạo các cấp quan tâm thúc đẩy, ngày càng đi vào thực chất, là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, láng giềng hữu nghị giữa hai nước; hai bên sẵn sàng phối hợp triển khai các hoạt động hợp tác quốc phòng trong năm 2023 vào thời gian phù hợp.

Thượng tướng Lý Thượng Phúc nhấn mạnh quan hệ hợp tác quốc phòng hai nước tiếp tục thực hiện theo nhận thức chung đã được lãnh đạo cấp cao hai nước thống nhất, đặc biệt là sau chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đề nghị hai bên chủ động phối hợp triển khai quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực gồm trao đổi đoàn, quản lý bảo vệ biên giới, vùng biển, sớm tổ chức Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 8, Đối thoại chiến lược quốc phòng và các hoạt động hợp tác khác.

Tại cuộc gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Donald Marles, lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước Việt Nam, Australia thống nhất thời gian tới tiếp tục triển khai hiệu quả quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực đã được hai bên ký kết; trước mắt thúc đẩy ký kết Thỏa thuận Đối tác Gìn giữ hòa bình và Cập nhật Tuyên bố Tầm nhìn chung về thúc đẩy hợp tác quốc phòng. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến bày tỏ cảm ơn Australia đã hỗ trợ vận chuyển cho các Bệnh viện dã chiến cấp 2 của Việt Nam đi làm nhiệm vụ tại các phái bộ của Liên Hợp quốc; Bộ trưởng Richard Marles khẳng định, cuối tháng 6, Australia sẽ hỗ trợ Việt Nam vận chuyển bệnh viện dã chiến 2.5 sang Nam Sudan.

Tại cuộc gặp song phương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Đại tướng Robert Brieger - Chủ tịch Ủy ban Quân sự EU đánh giá cao kết quả hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng thời gian qua, góp phần vì hòa bình, hợp tác, phát triển, trên cơ sở Hiệp định khung về đối tác và hợp tác toàn diện (PCA) giữa Việt Nam và EU và Hiệp định về thiết lập khuôn khổ tham gia của Việt Nam vào các hoạt động quản lý khủng hoảng của EU (FPA); gần đây nhất, hai bên đã tổ chức thành công Đối thoại quốc phòng an ninh lần thứ ba vào ngày 12/5.

Chủ tịch Ủy ban Quân sự EU chân thành cảm ơn Bộ Quốc phòng Việt Nam đã cử 2 sĩ quan tham gia giảng dạy tại Phái bộ huấn luyện của EU tại Trung Phi; khẳng định EU sẽ duy trì cử sĩ quan sang làm việc, hỗ trợ Cục Gìn giữ hoà bình Việt Nam. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đánh giá cao kết quả hợp tác về đào tạo, tập huấn; đề nghị EU tiếp tục thúc đẩy hiệu quả hơn nữa hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh tại Việt Nam.

Đọc thêm