Đội tuyển nữ Việt Nam chốt danh sách dự World Cup 2023

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Vào thời điểm “nước rút” trước khi đội tuyển nữ Việt Nam lên đường sang New Zealand dự World Cup 2023, Ban huấn luyện Đội tuyển nữ Việt Nam đã chốt danh sách 23 cầu thủ tham dự ngày hội bóng đá nữ lớn nhất hành tinh này.
Đội tuyển nữ Việt Nam sắp tham dự ngày hội bóng đá nữ lớn nhất hành tinh (Ảnh: baotintuc.vn)
Đội tuyển nữ Việt Nam sắp tham dự ngày hội bóng đá nữ lớn nhất hành tinh (Ảnh: baotintuc.vn)

Theo quy định của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA), mỗi đội tuyển chỉ được đăng ký 23 cầu thủ chính thức, không có ngoại lệ.

Với quy định trên, Ban huấn luyện Đội tuyển nữ Việt Nam và HLV Mai Đức Chung đã lựa chọn 23 gương mặt xuất sắc nhất vào danh sách dự Cúp Bóng đá nữ thế giới 2023.

Danh sách Đội tuyển nữ Việt Nam (Ảnh: VFF)

Danh sách Đội tuyển nữ Việt Nam (Ảnh: VFF)

Trong số 23 cầu thủ trên, ngoài những gương mặt đã có tên tuổi, HLV Mai Đức Chung giữ lại những gương mặt còn khá trẻ như tiền đạo Vũ Thị Hoa và thủ môn Đào Thị Kiều Oanh. Bên cạnh đó, còn có sự trở lại của của "trung vệ thép" Chương Thị Kiều (TPHCM) sau thời gian điều trị chấn thương.

Những cầu thủ này đã có sự thể hiện tốt trong các đợt tập huấn tại CHLB Đức vừa qua và nhận được sự tin tưởng của ban huấn luyện để đến với đấu trường bóng đá nữ lớn nhất thế giới.

Với danh sách trên, có 5 cầu thủ không có cơ hội dự World Cup nữ 2023 gồm: thủ môn Đoàn Thị Ngọc Phượng; hậu vệ Hà Thị Ngọc Uyên; tiền vệ Trần Thị Bảo Châu, Nguyễn Thị Trúc Hương; tiền đạo Nguyễn Thị Tuyết Ngân.

HLV Mai Đức Chung cho biết, các cầu thủ này đã rất cố gắng nhưng vẫn cần thêm thời gian để hoàn thiện hơn nữa cho các nhiệm vụ sắp tới của bóng đá nữ Việt Nam.

Đọc thêm