Đội tuyển nữ Việt Nam đối mặt với giá rét 10 độ C

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngay sau khi di chuyển đến thành phố Napier (New Zealand), đội tuyển nữ Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên trong tiết trời mùa đông nơi đây.
Đội tuyển nữ Việt Nam trong buổi tập đầu tiên tại TP Napier (Ảnh: VFF)
Đội tuyển nữ Việt Nam trong buổi tập đầu tiên tại TP Napier (Ảnh: VFF)

Rạng sáng 6/7, đội tuyển nữ Việt Nam đặt chân đến New Zealand sau hành trình gần 24 giờ. Chiều cùng ngày, sau một giấc ngủ dài lấy lại sức lực, đội tuyển nữ Việt Nam có buổi tập đầu tiên tại thành phố Napier, nơi thầy trò HLV Mai Đức Chung có trận giao hữu với đội chủ nhà World Cup 2023 vào ngày 10/7.

Dưới thời tiết 10 độ C, các cầu thủ phải mặc áo rét để tập luyện (Ảnh: VFF)

Dưới thời tiết 10 độ C, các cầu thủ phải mặc áo rét để tập luyện (Ảnh: VFF)

New Zealand đang vào mùa đông nên nhiệt độ khá thấp, đặc biệt là vào chiều tối, nền nhiệt xuống dưới 10 độ C. Các cầu thủ nữ nước ta phải mặc áo rét ra sân để làm quen với thời tiết và điều kiện sân cỏ tại nơi đây. Tuy có khó khăn khi thay đổi múi giờ và thời tiết đột ngột nhưng cả đội vẫn rất tích cực, nỗ lực thực hiện các bài tập theo hướng dẫn của các huấn luyện viên để nhanh chóng thích nghi.

Với nền tảng thể lực đã được rèn luyện trong các đợt tập huấn vừa qua tại Đức, Ba Lan và thời gian tập luyện tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam trước khi lên đường, nhìn chung, toàn đội đang bắt nhịp tốt và hoàn thành các bài tập.

Buổi tập đầu tiên diễn ra với các bài tập chạm bóng (Ảnh: VFF)

Buổi tập đầu tiên diễn ra với các bài tập chạm bóng (Ảnh: VFF)

Buổi tập chiều nay diễn ra nhanh trong vòng một giờ với các bài tập cảm giác bóng.

Ngày mai 7/7, toàn đội sẽ có hai buổi tập (sáng và chiều) để tăng cường thể lực và lấy lại trạng thái tốt nhất cho hành trình sắp tới tại World Cup 2023.

Đọc thêm