Đội tuyển nữ Việt Nam hào hứng trải nghiệm trái bóng World Cup

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đội tuyển nữ Việt Nam có buổi tập đầu tiên với trái bóng thi đấu chính thức của Vòng chung kết bóng đá nữ thế giới 2023.
ĐT nữ Việt Nam làm quen với trái bóng thi đấu tại World Cup nữ 2023 (ảnh VFF)
ĐT nữ Việt Nam làm quen với trái bóng thi đấu tại World Cup nữ 2023 (ảnh VFF)

Trong quá trình tập luyện chuẩn bị cho VCK bóng đá nữ thế giới, các đội tuyển được FIFA và Ban tổ chức giải cung cấp 24 trái bóng OCEAUNZ. Đây là trái bóng được thiết kế riêng cho Vòng chung kết bóng đá nữ thế giới 2023 với các đặc điểm nhằm tăng độ chính xác, tốc độ, sự ổn định và hỗ trợ các trận đấu có tiết tấu nhanh.

Sự xuất hiện của trái bóng OCEAUNZ cũng tăng thêm không khí hào hứng cho buổi tập cùng HLV thể lực Cedric Roger. Việc làm quen dần với bóng thi đấu chính thức sẽ giúp các cầu thủ có sự chuẩn bị tốt hơn cho các trận đấu sắp tới.

Tiền đạo Vũ Thị Hoa nhận định về các đối thủ tại bảng đấu: “Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ được thi đấu với đội tuyển Mỹ và các đội tuyển mạnh nhất thế giới. Chúng tôi sẽ học hỏi và tìm hiểu đối thủ để có thể thi đấu tốt nhất trong trận.

Vũ Thị Hoa là nhân tố mới của đội tuyển nữ Việt Nam (ảnh VFF)

Vũ Thị Hoa là nhân tố mới của đội tuyển nữ Việt Nam (ảnh VFF)

Nếu được ra sân tại sân chơi này, tôi đặt mục tiêu sẽ thể hiện hết khả năng của mình và hi vọng có thể ghi bàn ở những trận đấu đó. Trong những ngày gần đây, toàn đội có thay đổi một chút khi luyện tập. Tôi nghĩ với những đối thủ sắp tới, mình cần nhiều thể lực hơn nữa nên tuần này ban huấn luyện đã cho đội tập thêm về thể lực, đồng thời cũng kết hợp với những bài tập về chiến thuật để chúng tôi thể hiện được tốt nhất ở giải đấu sắp tới”.

Thuỳ Trang tập luyện với trái bóng thi đấu tại World Cup nữ 2023 (ảnh VFF)

Thuỳ Trang tập luyện với trái bóng thi đấu tại World Cup nữ 2023 (ảnh VFF)

Vũ Thị Hoa là tiền đạo trẻ được HLV Mai Đức Chung gọi lên đội tuyển quốc gia từ đầu năm 2023. SEA Games 32 là kỳ SEA Games đầu tiên trong sự nghiệp bóng đá của cầu thủ này. Vũ Thị Hoa được HLV Mai Đức Chung tung vào sân trong hai trận đấu gặp Malaysia tại vòng bảng và trận gặp chủ nhà Campuchia tại Bán kết. Chia sẻ về giải đấu vừa qua, Vũ Thị Hoa nói: “Điều hạnh phúc nhất của là lần đầu tiên tôi tham dự SEA Games và giành được tấm Huy chương Vàng. Bên cạnh đó, tôi cũng học hỏi được nhiều điều. Dù không được ra sân nhiều tại SEA Games 32 nhưng HLV Mai Đức Chung và các đàn chị đã chỉ dẫn cho tôi nhiều điều và tôi cũng đang cải thiện dần những điều mình còn thiếu”.

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ còn 1 tuần tập luyện tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam trước khi lên đường sang Đức vào ngày 5/6.

Đọc thêm