Đội tuyển Việt Nam 'lao dốc' trên bảng xếp hạng FIFA

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sau thất bại trước đội tuyển Indonesia trên sân nhà Mỹ Đình vào tối 26/3, đội tuyển Việt Nam tiếp tục trượt dốc trên bảng xếp hạng FIFA.
 Đội tuyển Việt Nam 'lao dốc' trên bảng xếp hạng FIFA sau trận thua Indonesia.
Đội tuyển Việt Nam 'lao dốc' trên bảng xếp hạng FIFA sau trận thua Indonesia.

Trận thua 0 - 3 trước Indonesia trong trận đấu quyết định ở vòng loại thứ hai World Cup 2026 đã là trận thua thứ 10/11 mà đội tuyển Việt Nam gặp phải gần đây.

Ngay sau trận đấu tối 26/3, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã chấm dứt hợp đồng với HLV Troussier.

Theo tính toán của Football-ranking, thất bại trên khiến đội tuyển Việt Nam mất tới 14,67 điểm. Điều này dẫn đến việc đội tuyển Việt Nam tiếp tục tụt hạng, rơi xuống vị trí thứ 115 trên thế giới, kém cả những Madagascar, Mozambique hay Togo...

Đây là vị trí thấp nhất của đội bóng kể từ tháng 11/2017, tức là trước khi HLV Park Hang Seo đến làm việc với đội tuyển Việt Nam.

Trước hai trận đấu với Indonesia, đội tuyển Việt Nam đang đứng thứ 105 trên bảng xếp hạng FIFA. Tuy nhiên, sau hai trận thua, họ đã mất tới 30,04 điểm và tụt xuống 10 bậc.

Trong năm 2024, đội tuyển Việt Nam đã rơi từ vị trí thứ 94 xuống thứ 115 trên thế giới, tức là mất 21 bậc. Điều này khiến đội tuyển Việt Nam trở thành một trong những đội bóng có đà lao dốc mạnh mẽ nhất trên thế giới trong năm nay.

Đọc thêm