Đội Việt Nam giành huy chương Bạc môn đua xe tăng trong hội thao quốc tế tại Nga

(PLVN) - Sau kết quả của cuộc đua cuối cùng của bảng 2 tại giải Xe tăng hành tiến bắn mục tiêu, vượt vật cản và đua tốc độ (Tank Biathlon) trong khuôn khổ Hội thao quốc tế Army 2019, đội xe tăng của Quân đội Nhân dân Việt Nam đã giành vị trí 2.
Kíp tăng của đội Việt Nam trên đường đua.
Kíp tăng của đội Việt Nam trên đường đua.

Theo hãng tin Sputnik, tham dự cuộc đua tiếp sức cuối cùng của nhóm thi đấu thứ 2 được tổ chức trên trường đua Alabino hôm 15/8 gồm các đội Uzbekistan, Cuba (đội chiến thắng và huy chương bạc của cuộc đua tiếp sức bán kết bảng 2), Việt Nam và Uganda. 

Kết quả chung cuộc, đội tăng đã hoàn thành phần thi với thời gian 2 giờ 1 phút 56 giây và bắn trúng 13 trong số 24 mục tiêu, giành huy chương Vàng của cuộc thi.

Đội tăng của Việt Nam với kết quả thời gian 2 giờ 25 phút 3 giây và bắn trúng 9 trong số 24 mục tiêu đã giành huy chương Bạc. 

Đội Cuba đứng thứ 3 với kết quả về đích sau 2 giờ 29 phút 43 giây. Đứng thứ 4 là đội Uganda với kết quả chậm hơn vài phút so với đội Cuba.

Điều quan trọng là tất cả các đội không có ai rời khỏi cuộc đua, không phạm sai lầm chết người, không làm hỏng vật liệu và không bị thương.

Theo Sputnik, năm 2018, đội tuyển tăng Việt Nam mới bắt đầu tham gia cuộc thi một cách thận trọng nhưng năm nay, đội tuyển Việt Nam đã cho thấy một đội chuyên nghiệp trong cuộc cạnh tranh không khoan nhượng với các binh sĩ từ 23 quốc gia.

Đội Việt Nam đã không chỉ lọt vào trận chung kết của môn Tank Biathlon (TB) mà còn giành vị trí thứ 2.