Đôi vợ chồng già tử vong trong sân: Nghi can là hàng xóm

(PLVN) - Cơ quan công an đã tạm giữ hình sự một nghi can là hàng xóm của đôi vợ chồng già tử vong trong sân nhà ở Thanh Hóa.
 
Vũ Tiến Long tại cơ quan công an
Vũ Tiến Long tại cơ quan công an

Ngày 12-10, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết cơ quan này đang tạm giữ hình sự Vũ Tiến Long (SN 1998, ngụ thôn Đà Sơn, xã Hà Bắc, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) - nghi can vụ án đôi vợ chồng già tử vong trong sân - để hoàn thiện hồ sơ, khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội "Giết người" và "Cướp tài sản".

Vụ án xảy ra trên địa bàn xã Hà Bắc vào rạng sáng 7-10.

Tại cơ quan công an, bước đầu Vũ Tiến Long khai do nghiện game, cần có tiền tiêu xài nên Long đã ở tại ngôi nhà hoang gần nhà ông Ngh., bà K. để chờ cơ hội đột nhập, trộm cắp. Khoảng 4 giờ sáng ngày 7-10, Long mang theo một con dao bấm đi từ ngôi nhà hoang cách nhà ông Ngh. khoảng 15 m rồi trèo tường đột nhập vào khu bếp để lục soát, kiếm đồ có giá trị trộm cắp.

Trước đó, như PLVN đã đưa tin, khoảng 6 giờ 30 phút ngày 7-10,  người dân phát hiện hai vợ chồng ông Tống Duy Ngh. (SN 1950) và bà Cù Thị K. (SN 1953), ngụ thôn Đà Sơn, xã Hà Bắc, huyện Hà Trung, tử vong bất thường tại khu vực sân trước nhà với nhiều vết dao đâm trên cơ thể. Trước đó, vào lúc rạng sáng, hàng xóm có nghe tiếng động lạ phát ra từ nơi ở của vợ chồng ông Nghiễn.

Hai nạn nhân được phát hiện có nhiều thương tích, quanh nhà có nhiều vệt máu.", một điều tra viên cho hay.

Được biết, vợ chồng ông Nghiễn có 6 người con, gia cảnh khó khăn, các con của ông bà đều lập nghiệp ở xa, chỉ còn hai ông bà ở nhà.

Đọc thêm